Bé gái 14 tháng tuổi bị một con khỉ của nhà hàng xóm cắn lún sọ đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

Bé gái hồi phục tốt sau ca phẫu thuật, vết mổ lành, không có biến chứng và được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho xuất viện ngày 6/7, theo VnExpress.

Trước đó, chiều 28/6, bé gái N.P.N.K, 14 tháng (tại Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP. HCM) trong lúc ngồi chơi với gia đình trước sân nhà, bất ngờ bị khỉ nhà hàng xóm nuôi xổng chuồng tấn công. Cháu bé bị khỉ cào mặt và cắn ngay đỉnh đầu, vết thương sâu, rộng và chảy máu nhiều, theo VOH.

Tình huống xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến gia đình chỉ kịp xua đuổi con khỉ và đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé gái nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não do lún xương sọ vùng đỉnh và chẩm phải, lộ vết cắn dài khoảng 6 cm, thương tích sâu, chảy máu rỉ từ màng xương nên phải phẫu thuật.

Như Quỳnh