Bãi tập kết phế liệu gần trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (Tp.Nha Trang) bùng phát trong đêm, bốc cháy dữ dội, khói lửa nghi ngút. Do đó, 500 học sinh phải tạm nghỉ, do mùi khí độc lan rộng, bay theo chiều gió, không khí quanh trường mùi khét lẹt.

Người dân cho biết, khoảng 1h sáng 18/4, bãi tập kết phế liệu ở thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang bốc cháy dữ dội và lan nhanh, cột khói đen bao trùm cả một khu vực. Lực lượng PCCC đã dập tắt lửa. Tuy nhiên, đến 4h sáng đám cháy bùng phát trở lại.

Bãi tập kết phế liệu bùng cháy dữ dội, 500 học sinh nghỉ học lánh nạn
Hiện trường vụ cháy kho phế liệu ở Tp. Nha Trang. (Ảnh: Thanh Niên)

Xe chữa cháy được huy động dập lửa, tránh lan rộng. Tại hiện trường, khu vực tập kết phế liệu rộng 500 m2, chứa nhiều vật liệu dễ cháy như chai nhựa, xốp, cao su, nên bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn và khó dập lửa.

Cận cảnh đám cháy bãi phế liệu trong khu dân cư:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bãi tập kết phế liệu bùng cháy dữ dội, 500 học sinh nghỉ học lánh nạn
Đám cháy lan rộng ra, cốt khói bao trùm cả khu vực.
Bãi tập kết phế liệu bùng cháy dữ dội, 500 học sinh nghỉ học lánh nạn
Mùi khói tỏa ra khét lẹt, ngột ngạt, học sinh trường Tiểu học Vĩnh Ngọc tạm nghỉ học. (Ảnh: Thanh Niên).

Đến 8h sáng, hàng chục lính cứu hỏa vẫn nỗ lực dập đám cháy xảy ra tại khu vực tập kết, theo Zing.

Bãi tập kết phế liệu bùng cháy dữ dội, 500 học sinh nghỉ học lánh nạn
Bãi tập kết phế liệu này của một hộ dân ở địa phương chứa nhiều vật dễ cháy, hiện đám cháy đã được khống chế.

Hoàng Kỳ