Hiện có khoảng 150 thương nhân Trung Quốc và hơn 1.000 thương nhân Việt Nam tập trung chủ yếu tại huyện Lục Ngạn để thu mua vải thiều của người dân, với 700 điểm cân lớn nhỏ.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 19/6, tổng lượng vải bán ra ước đạt 125.630 tấn, doanh thu theo đó đạt trên 3.411 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ vải thiều khoảng 2.047 tỷ, doanh thu từ dịch vụ hỗ trợ ước khoảng 1.364 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá vải năm nay được đánh giá là khá ổn định. Cụ thể, ngày 19/6 tại Lục Ngạn (Bắc Giang) giá vải hàng loại hai được thu mua với giá từ 12.000-17.000 đồng/kg, vải muộn được thu mua với giá từ 25.000-28.000 đồng/kg, vải lai Lục Ngạn (vải phấn) giá lên tới 32.000-35.000 đồng/kg.

Vải thiều Bắc Giang có thể đạt tới doanh thu kỷ lục. (Ảnh: VOV)

Tỉnh này cũng cho biết, hiện có khoảng 150 thương nhân Trung Quốc và hơn 1.000 thương nhân Việt Nam tập trung chủ yếu tại huyện Lục Ngạn để thu mua vải thiều của người dân, với 700 điểm cân lớn nhỏ.

Dự kiến, nếu giữ được mức giá như hiện nay thì kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và dịch vụ hỗ trợ sẽ đạt khoảng trên 5.500 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ người dân trồng vải thiều trên đất đồi Bắc Giang.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết trên Vietnamnet. vải thiều Bắc Giang được thu hoạch từ ngày 22/5, nay đang bước vào chính vụ mà người dân đã thu được khoảng 3.411 tỷ đồng.

Dự kiến, nếu giữ được mức giá như hiện nay thì kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và dịch vụ hỗ trợ sẽ đạt khoảng trên 5.500 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ người dân trồng vải thiều trên đất đồi Bắc Giang.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết trên VOV, hiện nay đã có một số công ty xuất vải thiều sang các thị trường khắt khe và khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Australia… với sản lượng khoảng 40 tấn.

Vải thiều Lục Ngạn đã đi được vào những thị trường “khó tính” với hàng rào kiểm định chất lượng tiêu chuẩn. Qua đó, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn thêm một lần được khẳng định.

“Vải Thanh Hà đã kết thúc vụ, giá vải Thanh Hà năm nay ổn định ở 30.000-35.000 đồng/kg. Vải thiều Lục Ngạn bắt đầu vào chính vụ, giá trong ngày hôm nay (20/6) từ 15.000-26.000 đồng/kg tùy loại, mức giá này khá tốt cho người trồng vải” – ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Tùng Anh (TH)