Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên dự kiến ký văn kiện sau khi hai lãnh đạo hội đàm riêng và họp cùng các quan chức.

Nhà Trắng cho biết 9h sáng nay (28/2), lãnh đạo Mỹ – Triều sẽ có một loạt các cuộc họp được lên lịch trước tại khách sạn Metropole, bắt đầu bằng phiên họp riêng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, theo báo Tuổi Trẻ.

Hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sau đó sẽ có cuộc họp song phương mở rộng cùng các quan chức và ăn trưa lúc 11h55. Ông Trump và ông Kim sẽ ký thỏa thuận chung lúc 14h05.

Ngoài ra, theo Reuters, sau “buổi lễ ký kết thỏa thuận chung”, ông Trump dự tính sẽ tổ chức một cuộc họp báo lúc 15h50 (giờ Việt Nam).

Ông Trump (trái) và ông Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27/2. (Ảnh: AFP)

VnExpress thông tin, từ 6h sáng, hàng rào an ninh được thiết lập ở khu vực khách sạn Metropole.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng Việt Nam đi rà bom mìn trên tuyến phố xung quanh khách sạn Marriott, nơi lưu trú của đoàn Mỹ, còn mật vụ Mỹ kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc xe ra vào.

Cảnh sát cơ động tại khu vực khách sạn Marriott. (Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress)

VOV cho biết, tại khu vực KS Metropole – nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều, phóng viên báo đài cũng đang ghi lại những hình ảnh đầu tiên trong ngày quan trọng khi hai ông Trump và Kim Jong Un gặp nhau để bàn thảo về vấn đề phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Phóng viên tác nghiệp tại ngã tư Tràng Tiền – Ngô Quyền, gần khách sạn Metropole. (Ảnh: VOV)

Trước đó, tối 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc gặp đầu tiên lúc 18h30 ở khách sạn Metropole, Hà Nội. Cuộc gặp đánh dấu bắt đầu Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai.

Ông Trump và ông Kim Jong Un cùng nắm tay nhau và mỉm cười trước ống kính. Tổng thống Trump cho biết ông mong chờ có một “Hội nghị Thượng đỉnh thành công”.

videoinfo__video3.dkn.tv||3b2de3028__

Cái bắt tay đầu tiên của hai ông Trump và Kim tại Hà Nội. (Nguồn: Zing)

Kết quả có thể đạt được

Daryl Kimball, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở ở Mỹ cho biết, ông cảm thấy kỳ vọng vào hội nghị lần hai ở Hà Nội còn hơn cả sự kiện đầu tiên tại Singapore.

Theo Kimball, tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 có thể được đưa ra tại hội nghị lần này. Triều Tiên lâu nay vẫn coi đây là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ hai nước. “Đây sẽ là động thái mang tính biểu tượng, sẽ cho thấy Tổng thống Trump nghiêm túc trong nỗ lực thực hiện những bước đi giúp thay đổi mối quan hệ”.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Kim hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Triều Tiên sẵn sàng “tháo dỡ vĩnh viễn” tổ hợp hạt nhân Yongbyon và cho phép thanh sát viên quốc tế vào một số bãi thử tên lửa nếu Mỹ có những nhượng bộ tương ứng.

Đổi lại, Mỹ có thể đồng ý mở các văn phòng liên lạc Mỹ – Triều Tiên và cho phép tái khởi động một số dự án liên Triều, với điều kiện Bình Nhưỡng thực hiện các bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Trump từng tuyên bố ông không vội vã phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà chỉ muốn Bình Nhưỡng ngừng thử tên lửa. Tuy nhiên, ông cũng từng nói rằng Triều Tiên đang đứng trước cơ hội xoay chuyển tình hình. Trong cuộc gặp tối 28/2, ông Trump nhấn mạnh với ông Kim Jong-un rằng Triều Tiên “có tiềm năng kinh tế to lớn”.

Khôi Minh (tổng hợp)