TP. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp.

TP. HCM vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, TP. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm:

  • 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2);
  • 6 điểm tầm thấp là Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Sân bóng đá huyện Cần Giờ (huyện Cần Giờ), KCN Hiệp Phước (Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (Nhà Bè).

Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 16/2 (nhằm mùng 1 Tết). Kinh phí cho hoạt động này lấy từ nguồn xã hội hoá, theo VnExpress.

Để phục vụ việc bắn pháo hoa, Công an và Sở GTVT TP sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực trên; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 23h30 ngày 15/2 đến 0h30 ngày 16/2. Ngoài ra, không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng cách vị trí bắn pháo hoa trong bán kính 500m.

Trước đó, TP. HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 6 điểm mừng Tết Nguyên đán, tăng một điểm tại khu giải trí phức hợp Kenton Node (Nhà Bè).

Địa điểm bắn pháo hoa ở một số địa phương cũng thay đổi, tại huyện Củ Chi, pháo hoa được bắn tại Khu đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược thay vì tại địa đạo Củ Chi như kế hoạch trước đó.

Ở huyện Cần Giờ, pháo hoa được bắn tại sân bóng đá của huyện thay vì tại quảng trường Rừng Sác. Thành phố cũng không bắn pháo hoa ở Khu di tích lịch sử Láng Le – Bàu Cò (huyện Bình Chánh) mà chuyển sang Khu công nghiệp Hiệp Phước (Nhà Bè).

Mạnh Tiến