Vào sáng 29/7, gần 5000 người tham gia lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – hội tụ và tỏa sáng” diễn ra vô cùng sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội.

Đây là lễ hội kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, 2008 – 2018 do Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Trung tâm bảo tồn phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức.

Có đến 5000 người tham gia trong các đoàn diễu hành dân gian, làng nghề, nghệ thuật đương đại…

Diễu hành tái hiện một đám rước dâu của Hà Nội xưa với xích lô và áo dài truyền thống, được thể hiện bởi các nghệ sỹ nổi tiếng và quen thuộc với công chúng.

Lễ hội “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng” được diễu hành quanh bờ hồ hoàn kiếm qua các địa điểm lịch sử: Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và một loạt tuyến phố

Đồng diễn thể thao đường phố.

Các nghệ sĩ trình diễn cà kheo.

Lễ hội là hoạt động văn hóa đa sắc màu có tính nghệ thuật cao, phản ánh văn hóa truyền thống đặc trưng của từng địa phương trong

tổng thể một Hà Nội ngàn năm văn hiến.

(Ảnh : VnExpress.)

Thanh Thanh