Rủ nhau đi tắm sông, 3 em học sinh bất ngờ bị nước cuốn trôi. Hai em còn lại sợ hãi chạy về nhà thông báo cho người thân.

Vào lúc 5h15’ sáng 30/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy và đưa thi thể của 1 bé gái trong vụ 3 chị em họ mất tích khi đang tắm sông lên bờ, theo Báo Nghệ An.

Tối 29/4, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) xác nhận trên báo Tiền Phong, hiện tại đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng, người thân gia đình 3 học sinh tìm kiếm các nạn nhân.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ và các ngư dân đã tìm thấy thi thể của bé gái nằm sát bờ phía Tây dòng sông Hiếu (trong khi đó, các cháu tiếp nước từ bờ phía Đông).

Danh tính của 3 cháu mất tích khi đang tắm sông là Phùng Thị Mai (sinh năm 2014), khối 4 phường Long Sơn, TX Thái Hòa; và 2 chị em ruột gồm Trần Kim Xuyến (sinh năm 2006) và Trần Văn Luyện (sinh năm 2008), xóm Đồng Tiến, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó vào khoảng 15h chiều 29/4, 5 cháu nhỏ độ tuổi từ 5 đến 13 tuổi rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn qua khối 4, phường Long Sơn tắm mát. Đang tắm thì chị em Nhung (học lớp 3) và Vi (học lớp 1) không nhìn thấy 3 người cùng tắm nên chạy về gọi bố là ông Phan Văn Định (trú tại xóm 4, phường Long Sơn) ra tìm kiếm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng cùng gia đình, dân vạn chài tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Ông Đinh Thế Vinh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết, toàn bộ lực lượng đã làm việc xuyên đêm để tìm kiếm thi thể 3 em; phạm vi sẽ được trải dài xuống Tân Kỳ, Nghĩa Đàn để tiếp tục tìm kiếm 2 cháu bé còn lại.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: