Phát hiện người lạ mặt trong nhà, người vợ hoảng sợ hô to kêu cứu, người chồng đang tắm lao ra thì bị đối tượng đâm 2 nhát ngã từ tầng 2 xuống đất, còn người vợ bị đâm 1 nhát thủng bụng…

Khoảng 21h ngày 1/6, tại một ngôi nhà ở ngõ 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ trộm chém chủ nhà trọng thương, theo Vietnamnet.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo một số người dân, nam thanh niên cầm theo hung khí lẻn vào ngôi nhà trong ngõ 1, đường Nguyễn Tất Thành, chém hai vợ chồng trọng thương.

“Người vợ bị nghi phạm này chém vào lưng, người chồng bị chém cụt 3 ngon tay” – một nhân chứng kể.

Nhân chứng này cho biết thêm, sau khi bị chém người chồng chạy lên tầng 2 của ngôi nhà rồi nhảy xuống đất kêu người dân giúp đỡ.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt. (Ảnh cắt clip)

Ngay sau khi nghe tiếng kêu cứu, nhiều người dân chạy vào trong nhà vây bắt đối tượng, đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nghe tiếng la hét, người dân địa phương chạy sang kiểm tra thì phát hiện ông Thắng ngã xuống từ trên mái hiên xuống đất, nằm trước cửa nhà trong tình trạng không mặc quần áo, có vết thương chảy nhiều máu ở bụng.

Nhận tin báo, Công an địa phương có mặt tại hiện trường, phát hiện thêm vợ ông Thắng trong tình trạng bất tỉnh, người dính máu. 2 nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thấy lực lượng chức năng, đối tượng cố thủ trong nhà. Đến khi nghe tiếng súng bắn chỉ thiên của lực lượng chức năng thì đối tượng mới bước ra ngoài đầu hàng.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND phường Khai Quang cho biết, nam thanh niên lẻn vào nhà người dân để trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện. Khi bị phát hiện tên trộm đã dùng dao chém 2 vợ chồng chủ nhà trọng thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: FB)

Tuy nhiên theo nguồn tin khác, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân. Nghi phạm là cháu họ của gia đình. Không có chuyện cướp của giết người như thông tin đăng trên mạng xã hội. Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng Công an TP Vĩnh Yên xác nhận.

Hàng xóm cho biết, vợ chồng ông Thắng ăn ở hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm. Căn nhà của họ có mặt tiền là cửa hàng kinh doanh, không gian sinh hoạt của gia đình ở tầng 2.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 Tùng Anh