Ngày 21/5, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin 2 tàu cá với 11 thuyền viên bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

2 tàu cá bị Hải quân Thái Lan bắt giữ gồm tàu CM-92219TS và tàu CM-91213TS. Cả 2 tàu trên thuộc diện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa lắp.

Cụ thể, tàu cá CM-92219TS do bà Nguyễn Thị Đính (45 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ và ông Trần Văn Minh (28 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới, theo báo Phụ Nữ Online.

Tàu cá CM-92219TS xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 24/4, trên tàu có 5 người. Tàu hoạt động trên biển đến ngày 8/5, thì bà Đính nhận được điện thoại của thuyền trưởng Minh thông báo lúc 11 giờ ngày 6/5, tàu cá bị hỏng máy, trôi dạt trên biển thì bị lực lượng Hải quân Thái Lan bắt giữ. Ông Minh cũng cho biết, khi tàu bị Hải quân Thái Lan bắt không rõ tọa độ.

(Ảnh minh họa)

Còn tàu cá CM-91213TS của ông Nguyễn Hồng Tuấn (41 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) do ông Lưu Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 5/12/2018. 

Đến ngày 11/5/2019, chủ tàu nhận được thông báo của thuyền trưởng là khi đang hoạt động tại khu vực giáp ranh vùng biển Việt Nam và Thái Lan thì bị Hải quân Thái Lan bắt giữ vào ngày 6/5/2019, trên tàu có 6 người. 

Theo thông tin thuyền trưởng Minh và Tùng báo về, sau khi bị bắt giữ, Hải quân Thái Lan yêu cầu tàu cá CM-91213TS kéo tàu cá CM-92210TS (do tàu này hỏng máy – PV) vào cảng Pattani – Thái Lan.

Tuy nhiên, trong quá trình kéo do sóng to nên 2 tàu cá bị phá nước chìm trên vùng biển Thái Lan. Tất cả ngư phủ của 2 tàu được Hải quân Thái Lan cứu vớt và đang bị giam giữ ở Pattani chờ ngày ra tòa.

Thanh Thanh (tổng hợp)