18 cổ vật có nguồn gốc Việt Nam với niên đại 4.000 năm, bị thất lạc đã được Cộng hòa Liên bang Đức trao trả lại cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

VTV thông tin, chiều qua 9/8, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức chính thức bàn giao 18 cổ vật quý giá có niên đại nhiều nghìn năm cho đại diện Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Hà Nội.

18 cổ vật được bàn giao gồm 10 hiện vật chất liệu đá, 8 hiện vật chất liệu đồng, là công cụ sản xuất và vũ khí của người xưa. Trong đó, có 5 hiện vật văn hóa Đồng Nai cách nay 4.000 – 3.500 năm; 5 hiện vật Hậu kì Đá mới, Sơ kì Kim khí Tây Nguyên cách nay 4.000 – 3.500 năm; 8 hiện vật văn hóa Đông Sơn cách nay 2.500 – 2.000 năm.

18 cổ vật 4.000 năm được hồi hương từ Đức
Những cổ vật có niên đại từ 2.000 đến 4.000 năm. (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa)

Trao đổi với Báo Dân Trí, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó trưởng phòng Nghiên cứu – Sưu tầm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, nhóm cổ vật này khá đa dạng và sẽ góp phần bổ sung vào nguồn sưu tầm hiện vật cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

18 cổ vật 4.000 năm được hồi hương từ Đức
Toàn bộ 18 cổ vật do Cộng hòa Liên bang Đức bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Dân Trí)

Số cổ vật nói trên được Cơ quan phòng chống tội phạm Công an Berlin thu giữ tại cửa hàng của một thương nhân Việt Nam từ cuối năm 2016.

Sau khi tiếp nhận 18 hiện vật, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học, lưu giữ, bảo quản, và trưng bày, giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước.

Đây là lần đầu tiên những cổ vật Việt Nam bị thất lạc ở nước ngoài được hồi hương một cách chính thức qua con đường ngoại giao.

Như Quỳnh