100 cặp uyên ương trong trang phục khăn đóng, áo dài được se duyên bằng một hôn lễ tập thể ở Sài Gòn. Trước khi về tiệc cưới, các chú rể cùng chở vợ bằng xe đạp điện chạy vòng quanh thành phố.   

100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Chú rể rước dâu bằng xe đạp điện ở Sài Gòn. (Ảnh: VnExpress)

Sáng nay (2/9) lễ cưới cho 100 dâu rể diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới ở quận 10 (TP. HCM). Họ đều là những cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, trong số đó còn có người khuyết tật.

100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Trong tà áo dài truyền thống, các cô dâu rạng rỡ vào ngày cưới. (Ảnh: Lao Động)
100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
100 cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới tập thể, họ luôn dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt. (Ảnh: Lao Động)

Không chỉ ở TP. HCM, còn có 15 cặp đôi đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bến Tre và Tiền Giang cũng tham dự hôn lễ ấm áp với đầy đủ các nghi lễ truyền thống này.

Cô dâu Nguyễn Ngọc Anh – công nhân tại quận 12 chia sẻ với VOV: “Tôi cảm thấy rất vui vì không nghĩ là mình sẽ có một đám cưới hoành tráng và vinh dự như vậy. Đây cũng là một động lực để tôi và chồng cố gắng vượt qua khó khăn, xây dựng hạnh phúc sau này với nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Niềm hạnh phúc trọn vẹn cho các đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn bằng đám cưới với đầy đủ các nghi lễ truyền thống (Ảnh: VnExpress)
100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Chú rể Duy Nhật (36 tuổi) hạnh phúc hôn lên má cô dâu Vân Anh (24 tuổi). Duy nhật cho biết, hai người quen nhau 3 năm nhưng vì nghèo nên chưa dám nghĩ đến chuyện cưới xin, nay cưới được cô ấy về nên anh mừng lắm. (Ảnh: VnExpress)
100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Các cặp đôi hạnh phúc, tay nắm chặt tay trong ngày trọng đại của đời mình. (Ảnh: Lao Động)
100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Có 3 đôi khuyết tật cũng nên duyên vợ chồng trong lễ cưới tập thể. Yêu nhau được 4 năm, cặp đôi Tường Nguy – Song Luân nay đã về chung một nhà. (Ảnh: VnExpress)

Trước khi về tiệc cưới, với đội môtô dẫn đường, các chú rể dùng xe đạp điện gắn hoa cưới chở vợ chạy vòng quanh thành phố.

Ngoài ra, các cặp đôi tham gia lễ cưới còn được hỗ trợ chụp ảnh cưới, nhẫn cưới, bàn tiệc, xe đạp, đồ dùng gia đình… để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

100 cap uyen uong co hoan canh kho khan nen duyen trong ngay quoc khanh
Để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông, lễ rước dâu được đoàn môtô dẫn đường. (Ảnh: VnExpress)
Trung tâm hỗ trợ thanh niên – công nhân TP. HCM sau hơn 10 năm tổ chức Lễ cưới tập thể đã se duyên cho 822 cặp đôi. Mô hình này đang nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành. Hình ảnh cô dâu chú rể trong trang phục khăn đóng áo dài, diễu hành qua các con phố vào sáng ngày 2/9 đã trở nên quen thuộc và là hình ảnh rất đẹp với người dân Sài Gòn.

Tổng Hợp