2 nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) bị lực lượng an ninh phát hiện thông đồng để lấy trộm chiếc máy tính Macbook của khách.

Báo Giao Thông đưa tin, trong khi tuần tra trên đường công vụ, lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 2 nhân viên là T.V.G (Công ty Việt Trung Sơn) và P.H.T là nhân viên đội phục vụ sân đỗ, thuộc Trung tâm phục vụ sân đỗ VIAGS (Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam) đang ném một túi nilon qua hàng rào. Kiểm tra, an ninh hàng không sân bay tìm thấy bên trong túi nilon một chiếc Macbook Air màu bạc.

T.V.G khai nhận đã “nhặt” được chiếc Macbook trên băng chuyền hành lý và nhờ P.H.T đến đường công vụ vứt qua hàng rào.

Vụ việc đã được bàn giao cho đồn công an Tân Sơn Nhất để điều tra, làm rõ.

Trước đó, tháng 12/2016, một vụ nhân viên sân bay “nhặt” Macbook của khách đã xảy ra tại cảng hàng không Nội Bài.

Theo Báo Người Lao Động, bà N.T.G. là nhân viên vệ sinh của Công ty TNHH Hoàn Mỹ, khi đang làm việc trong khu vực cách ly của ga đi quốc nội đã thấy một hành khách bỏ quên máy tính xách tay hiệu Macbook Air màu bạc.

Thay vì thông báo cho khách hoặc cơ quan có trách nhiệm, bà G. đã giấu ngay chiếc máy tính đắt tiền và tìm cách đem ra ngoài nhưng bị lực lượng an ninh phát hiện.

Đức Huy (Tổng hợp)