Sáng 17/12, chung kết cuộc thi Miss Universe 2018 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Hoa hậu Philippines. Đại diện Việt Nam – H’Hen Niê xuất sắc lọt vào Top 5. Đây là thành tích cao nhất của nhan sắc Việt ở cuộc thi được khán giả và giới chuyên môn đánh giá là một trong bốn sự kiện nhan sắc lớn nhất thế giới.

Ngay sau chung kết, trên trang cá nhân, H’Hen Niê gửi lời chúc mừng tân hoa hậu Philippines. Sự chân thật, mộc mạc cùng vẻ đẹp mạnh mẽ, hiện đại là những nét riêng giúp hoa hậu người Ê đê ghi dấu qua hơn hai tuần tham gia Miss Universe 2018.

Các chuyên gia sắc đẹp trong nước khẳng định thành công mà H’Hen Niê đạt được rất thuyết phục và thành tích này có thể làm thay đổi cách chọn đại diện đi thi quốc tế.

Chia sẻ với báo Zing, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người từng dìu dắt Phạm Phương, Hoàng My, Trương Thị May, cho rằng: “H’Hen Niê đạt được kỳ tích lịch sử là điều vinh dự, nhất là khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quá lớn và các đại diện trước đó chưa ai làm được điều như H’Hen Niê vừa làm.

Ở phần ứng xử, có ý kiến về việc cô ấy sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên theo tôi, việc H’Hen Niê sử dụng tiếng Việt hay tiếng Anh không còn quan trọng nữa vì những rào cản ngôn ngữ Hen đều đã vượt qua bằng sự tự tin của mình trong suốt cuộc thi”.

Với mái tóc tém cá tính, H’Hen Niê nổi bật giữa dàn thí sinh. (Ảnh: Zing)

Bà Thúy Nga – Giám đốc điều hành công ty Elite cũng khẳng định thành công của H’Hen Niê là hoàn toàn thuyết phục.

Cả chuyên gia Phúc Nguyễn và bà Thúy Nga đều cho rằng thành công đến với H’Hen Niê đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, điều quan trọng nhất là H’Hen Niê sự giản dị, mộc mạc của một cô gái dân tộc Ê Đê, không chiêu trò hay “làm màu”.

Chia sẻ với VnExpress về việc vượt qua rào cản ngôn ngữ để chinh phục giám khảo, H’Hen Niê cũng nói: “Tôi chọn cách nói đơn giản, chân thành và đúng với những gì mình đang có. Tôi tin câu chuyện của mình – một cô gái dân tộc thiểu số của Việt Nam – đã chạm đến trái tim của giám khảo”.

Chuyên gia Phúc Nguyễn nhận định, H’Hen Niê không gò bó bản thân với danh hiệu hoa hậu, điều đó chạm đến trái tim những người xung quanh, truyền cảm hứng cho họ.

Khi được hỏi là một hoa hậu, là người nổi tiếng, cũng ở trong showbiz một năm rồi, nhưng có cảm giác H’Hen Niê rất xa lạ với showbiz, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 cũng chia sẻ: “Tôi nghĩ từ ‘ngôi sao’ là dành cho những người hay đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào và họ có chỗ đứng trong lòng khán giả. Còn tôi, thiên hướng của tôi là hoạt động cộng đồng. Tôi không phải là một ngôi sao, chỉ là người bình thường. Người khác cũng ăn, ngủ, làm việc như thường, mình cũng y chang thì tại sao mình lại phải coi mình là ngôi sao?”.

H’Hen Niê là một Hoa hậu để lại khá nhiều ấn tượng đến độc giả đó là sự tha thứ và luôn suy nghĩ tích cực. Đơn cử như lần cô vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì xảy ra vụ vạ miệng của nhà báo Đào Tuấn, người ví von tục tĩu về màu da của cô.

Nhưng ngay khi dư luận đang sục sôi nhất, như muốn đẩy người phát ngôn vào chỗ thân bại danh liệt, thì trong buổi phỏng vấn trực tuyến với báo Zing, H’Hen Niê trả lời nhẹ bẫng về vụ việc: “Em đã tha thứ cho anh ấy rồi chị”.

H’Hen Niê là một Hoa hậu để lại khá nhiều ấn tượng đến độc giả đó là sự tha thứ và luôn suy nghĩ tích cực. (Ảnh: VnExpress)

Trước ống kính, cô đưa ra lời kêu gọi dư luận ngừng tấn công nhà báo Đào Tuấn. Một thông điệp đẹp, nhưng vào lúc đó, lại chưa đến được với nhiều người. Và sự việc còn ồn ào thêm một thời gian mới dứt hẳn.

Và đến khi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, trước thông tin bị Hoa hậu Mỹ chê tiếng Anh kém, H’Hen Niê lại thêm một lần tha thứ với thái độ nhẹ bẫng như không. “Thật sự thì hoa hậu Mỹ rất thân thiện và vui tính. Hen cùng Sarah (tên của hoa hậu Mỹ) thường cùng nhau hát hò và đùa trong hậu trường. Nên những thông tin không hay vừa qua, thay vì quá suy nghĩ về vấn đề đó, Hen và Sarah vẫn vui vẻ với nhau và tận hưởng không khí của cuộc thi Miss Universe”, H’Hen Niê chia sẻ với Vietnamnet.

H’Hen Niê làm tất cả để cứu Hoa hậu Mỹ ra khỏi thị phi không đáng có. (Ảnh: Instagram)

Hay như việc H’Hen Niê lên tiếng bảo vệ Trà My – người phiên dịch cho cô đêm chung kết, cô nói với VnExpress: “Tôi biết ơn chị Trà My, người phiên dịch cho tôi tại cuộc thi. Tôi nghĩ những khán giả yêu quý tôi cũng nên nói những lời yêu thương với chị. Vì nếu không có sự giúp đỡ của chị ấy, tôi không thể vượt qua được vòng phỏng vấn kín để đứng ở đây hôm nay”.

Với vị trí Top 5 Miss Universe, H’Hen Niê chia sẻ về những kế hoạch cho cộng đồng trong tương lai: “Khi tôi đứng ở sân khấu cùng bốn thí sinh, điều đầu tiên tôi nghĩ trong đầu là sẽ làm thêm những gì cho buôn làng của mình sau khi về nhà. Thứ nhất, tôi muốn phát triển kinh tế ở buôn làng. Thứ hai, tôi muốn nâng cao ý thức học tập của các bạn trẻ, vì mọi thay đổi đều phải bắt đầu từ giáo dục. Tôi hy vọng mình sẽ giúp được những em nhỏ nào không đủ điều kiện đến trường.

Cuối cùng, tôi muốn gây dựng lại những giá trị văn hóa đặc sắc của buôn làng, những thứ đang bị mai một dần. Có thể tôi sẽ mở miễn phí những lớp học về đánh cồng chiêng, hát… và mời những người già về dạy. Tôi chưa biết, nhưng tôi rất thích ý tưởng đó. Tham gia Miss Universe, tôi thấy các nước bạn trân trọng những tinh hoa văn hóa đến thế nào”.

Chuyên gia Phúc Nguyễn cho rằng: “Hoa hậu không phải đẹp là đủ, hoa hậu phải truyền được cảm hứng. Để truyền được cảm hứng phải có yếu tố nổi trội chứ không phải vẻ đẹp của một ma-nơ-canh. Họ chỉ chọn phân nửa dựa trên vẻ đẹp, phân nửa còn lại là những câu chuyện truyền cảm hứng của chính người đẹp đó”. 

H’Hen Niê để lại ấn tượng từ những ngày đầu đến với Miss Universe. Cô luôn xuất hiện với vẻ tự tin và nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: Zing)

Chuyên gia Phúc Nguyễn chia sẻ thêm bản thân anh cho rằng các đơn vị giữ bản quyền dự thi quốc tế ở Việt Nam nên thay đổi tiêu chí lựa chọn đại diện đi thi. 

“Ở trong nước, H’Hen không trở thành biểu tượng sắc đẹp. Nhan sắc của cô cũng không nổi bật như những đại diện khác. Tuy nhiên, khi bước ra cuộc thi quốc tế, H’Hen lại đem về nhiều thành tích.

Trước giờ, những người chúng ta lựa chọn đều không có kết quả tốt bởi vì đẹp với Việt Nam nhưng xu hướng quốc tế thì chúng ta chưa chạm ngõ được”, Phúc Nguyễn thẳng thắn chỉ ra vấn đề. 

Cùng ý kiến này, bà Thúy Nga cho rằng: “Chúng ta dường như quá bảo thủ và cứ tự tung hô mình, nhưng quên mất chúng ta chọn người phải đúng theo tiêu chí của quốc tế chứ ko phải cứ chọn thuần Việt rồi đưa ra quốc tế đua tài”.

H’Hen Niê khiến khán giả vỡ oà khi được xướng tên vào top 5. Tại khán phòng nơi diễn ra chung kết, nhiều khán giả nước ngoài cũng cổ vũ đại diện Việt Nam. (Ảnh: Zing) 

Bà Thúy Nga cũng khẳng định, điều này không đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục chọn một thí sinh tóc ngắn, da ngăm vì đó là bản sắc riêng của H’Hen Niê. Theo bà Nga, khi chọn thí sinh thắng giải, ban giám khảo phải hiểu được quốc tế muốn gì, đang hướng tới điều gì chứ không phải chỉ chấm dựa trên nhãn quan của mình. 

Ngay sau khi chung kết Hoa hậu Hoàn vũ kết thúc, thông điệp đầu tiên H’Hen Niê là chúc mừng Philippines và tân Hoa hậu Catriona Gray, cũng như dành lời cảm ơn gia đình mình, ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế và Việt Nam, cùng người hâm mộ đã ủng hộ cô. Trong khi đó, cô không hề nhắc gì đến kỳ tích của chính mình – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế – điều đang khiến mạng xã hội Việt Nam dậy sóng.

Không có gì khó hiểu, bởi H’Hen Niê chính là người như vậy. Vô cùng tự tin và tự tôn, nhưng biết giấu sự kiêu hãnh vào trong.

Hoàng Minh (Tổng hợp)