Từ một cô bé đen nhẻm, ca sĩ nhí Xuân Nghi giờ đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách bên trời Tây. 

Cùng thời với Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là giọng ca nhí được đông đảo khán giả yêu thích, đặc biệt là các bạn nhỏ. Với ngoại hình xinh xắn và giọng hát trong trẻo, Xuân Nghi nhanh chóng trở nên nổi tiếng và gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc từ khi còn nhỏ.

Không chỉ ca hát, Xuân Nghi còn tham gia đóng phim như Giấc mơ biển, Hoa ngũ sắc, Sơn ca không hát… Đến năm 2010, cô gái sinh năm 1994 quyết định từ bỏ tất cả để sang Mỹ du học và định cư cùng bố mẹ. Năm 2015, Xuân Nghi chia sẻ đã đỗ Khoa Công nghiệp âm nhạc của trường Đại học Nam California – một trong những ngôi trường hàng đầu xứ cờ hoa.

Từ cô bé đen nhẻm, Xuân Nghi trở thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách ở tuổi 24
Xuân Nghi khi còn nhỏ.
Từ cô bé đen nhẻm, Xuân Nghi trở thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách ở tuổi 24
Khi bước vào độ tuổi dậy thì, Xuân Nghi nữ tính và ngày càng xinh đẹp.

Ngày 11/5 vừa qua, cô gái sinh năm 1994 chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên bạn bè trong ngày tốt nghiệp. Nhiều năm trôi qua, Xuân Nghi giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng minh và mái tóc vàng cá tính.

Từ cô bé đen nhẻm, Xuân Nghi trở thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách ở tuổi 24
Xuân Nghi trong ngày lễ tốt nghiệp. Cô gây ấn tượng với làn da sáng và mái tóc vàng sáng nổi bật.
Từ cô bé đen nhẻm, Xuân Nghi trở thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách ở tuổi 24
Nói về việc rút khỏi showbiz sang Mỹ lập nghiệp, giọng ca nhí một thời cho hay: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám và không có cơ hội cho tôi phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.
Từ cô bé đen nhẻm, Xuân Nghi trở thành thiếu nữ xinh đẹp và phong cách ở tuổi 24
Nữ ca sĩ tiết lộ: “Tôi đã trăn trở suốt khoảng thời gian dài là sẽ về Việt Nam hay sống ở Mỹ. Nếu về Việt Nam, có lẽ mọi thứ sẽ thuận lợi với tôi hơn tại Mỹ vì dù gì mình cũng đã có cái nền cho sự nghiệp ca hát. Nhưng tôi vẫn còn muốn có những trải nghiệm mới tại đất nước cờ hoa. Tôi muốn tiếp tục hành trình học hỏi của mình. Được làm việc trong môi trường tại Mỹ sẽ giúp tôi vững vàng hơn”.

Yến Yến