Bức tranh lụa Thiếu nữ cầm quạt của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn vừa được bán ra với mức giá kỷ lục lên tới gần 560.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng) tại Paris, Pháp. 

Ngày 22/10, phiên đấu giá Họa sĩ Á châu – Họa sĩ đương đại Trung Quốc – Tranh thế kỷ 19 – Ấn tượng và hiện đại – Nghệ thuật đương đại của nhà đấu giá Aguttes diễn ra lúc 14h30 tại Paris, Pháp.

Với mức giá bán ra 440.000 euro, Thiếu nữ cầm quạt là tác phẩm cao giá nhất của Nguyễn Nam Sơn trên thị trường đấu giá công khai.

Trước phiên đấu giá, tác phẩm được ước tính từ 50.000-80.000 euro, kết quả đã tăng tới hơn 550%. Mức giá 440.000 euro chưa tính phí gần 30% mà người mua phải chi trả thêm.

tranh lua cua hoa si nguyen nam son duoc ban ra gan 560000 usd
Bức tranh Thiếu nữ cầm quạt

Bức tranh Thiếu nữ cầm quạt (tên tiếng Pháp Tonkinoise à l’éventail) được vẽ vào khoảng năm 1935-1936 bằng mực nho với màu nước trên chất liệu lụa, có kích thước 43×61,5 cm. Thiếu nữ cầm quạt từng thuộc BST của Tiểu đoàn trưởng Mallet, đóng quân tại Hà Nội từ năm 1936-1938.

Theo tài liệu của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi – cháu ngoại của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn, tác phẩm hội họa miêu tả chân dung một cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo dài xanh, cổ đeo kiềng đang ngồi trên phản, tay phải cầm quạt giấy mỏng màu trắng hoạ tiết cành lan.

Gương mặt cô dịu dàng, mang dáng vẻ thanh lịch, tao nhã. Nền tranh vẽ nét vân thủy như một tấm màn gấm, mang lại cho bức họa nét quý phái, xưa cổ.

tranh lua cua hoa si nguyen nam son duoc ban ra gan 560000 usd
Họa sĩ Nguyễn Nam Sơn

Trước đó, trong phiên đấu giá của nhà đấu giá Aguttes diễn ra hồi tháng 3 vừa qua, bức tranh lụa Thôn nữ Bắc kỳ (mực nho với màu nước trên lụa, 65cm x 52,5cm, 1935) của Nguyễn Nam Sơn trị giá 235.000 USD (hơn 5,7 tỷ đồng). Ở thời điểm đó, đây là bức tranh cao giá nhất của cố họa sĩ.

Cũng trong buổi đấu giá diễn ra ngày 22/10, ngoài tranh của Nguyễn Nam Sơn, tác phẩm Đi chợ về (kích thước 47,5 x 35,5cm) của cố họa sĩ Trần Văn Cẩn được bán với giá hơn 236.000 USD (gần 6,1 tỷ đồng). Đây là bức tranh có giá bán cao nhất từ trước đến nay của Trần Văn Cẩn.

tranh lua cua hoa si nguyen nam son duoc ban ra gan 560000 usd
Tranh Đi chợ về của Trần Văn Cẩn

Nguyễn Nam Sơn (1890-1973) là người đồng sáng lập Trường mỹ thuật Đông Dương cùng với họa sĩ người Pháp Victor Tardieu. Ông là người có công lớn trong sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Trong suốt sự nghiệp, Nguyễn Nam Sơn đã sáng tác trên 400 tác phẩm hội họa theo nhiều thể loại. Một số bức tranh nổi tiếng của ông phải kể đến Chợ Gạo bên sông Hồng, Chân dung mẹ tôi, Cò trắng và Cá vàng, Thiếu nữ cầm quạt

(Tổng hợp)