Cuốn sách “Madonna: Like An Icon” của tác giả Lucy O’Brien sẽ được phát hành tại Việt Nam vào ngày 26/7 tới. Thông qua đây, người hâm mộ hiểu hơn về cuộc sống và các mối quan hệ tình cảm của nữ ca sĩ 60 tuổi. 

Madonna sinh năm 1958, được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc pop” của thế giới với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Like a virgin, Vogue, Crazy for you… Ở tuổi 60, nữ ca sĩ là một bà mẹ nghiêm khắc và vẫn mải miết đi tìm tình yêu đích thực.

Tình duyên lận đận của Madonna được tái hiện trên trang sách
Madonna.

Không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát đầy nội lực, tình trường của Madonna cũng khiến nhiều người chú ý. Thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của giọng ca xảy ra nhiều biến cố và thăng trầm như một cuốn tiểu thuyết dài.

Trong cuốn sách Madonna: Like An Icon sắp phát hành, “Nữ hoàng nhạc pop” không ngại đề cập đến đường tình với một diễn viên điện ảnh, ngôi sao pop, người mẫu, nhà sản xuất, biểu tượng thể thao, đạo diễn điện ảnh và cả con trai của một số vị Tổng thống.

Những cuộc tình chóng vánh

Vào thời gian đầu tới New York cuối những năm 70 thế kỷ trước, Madonna hẹn hò với nhạc sĩ Stephen Bray. Cả hai gặp gỡ nhau khi cùng học khiêu vũ tại trường Đại học Michigan. Thời điểm này, Stephen Bray sáng tác nhiều ca khúc cho người yêu và nhận được sự chú ý từ DJ Mark Kamins. Từ đây, con đường âm nhạc chuyên nghiệp của Madonna bắt đầu khởi sắc.

Tình duyên lận đận của Madonna được tái hiện trên trang sách
Madonna thời trẻ.

Đến năm 1982, Madonna lại yêu nghệ sĩ Jean-Michel Basquiat, nhưng cả hai cũng nhanh chóng chia tay vì sự khác biệt trong lối sống.

Thời gian sau, “Nữ hoàng nhạc pop” bén duyên với nhà sản xuất âm nhạc John Benitez. Cả hai còn sống chung và gắn bó suốt 2 năm nhưng cuối cùng lại “đường ai nấy đi”.

Năm 1988, Madonna qua lại với nam diễn viên đào hoa Warren Beatty sau khi ly hôn Sean Penn. Cặp đôi được đánh giá là trai tài gái sắc nhưng mối tình này cũng dần nguội lạnh, hai ngôi sao chính thức chia tay vào năm 1991.

Tình duyên lận đận của Madonna được tái hiện trên trang sách
Madonna bên cạnh Warren Beatty

Năm 1994, Madonna lại “đổ gục” trước huấn luyện viên thể hình người Mỹ gốc Cuba Carlos Leon. Hai năm sau, nữ ca sĩ sinh con gái đầu lòng ở tuổi 38 và đặt tên là Lourdes (Lola). Những tưởng đây là bến đỗ hạnh phúc của cô, nhưng một thời gian sau, Madonna và Leon chính thức chia tay.

Khi ngoài tứ tuần, tình trường của “Nữ hoàng nhạc pop” lại gắn liền với nhiều “phi công trẻ” như người mẫu Brazil Jesus Luz, vũ công Brahim Zaibat, Aboubakar Soumahoro…

Tình duyên lận đận của Madonna được tái hiện trên trang sách
Madonna và nhiều người tình trẻ từ 20-30 tuổi.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Madonna là với nam diễn viên Sean Penn. Đạo diễn James Foley, người bạn thân thiết của Penn, cho biết: “Sean Penn như bị tiếng sét ái tình nhưng dần dần cả hai yêu nhau điên cuồng và không thể rời nhau. Madonna trở thành trung tâm của cuộc đời Sean”.

Tình duyên lận đận của Madonna được tái hiện trên trang sách
Madonna và Sean Penn

Cặp đôi tổ chức lễ cưới rầm rộ vào tháng 8/1985. Trong gần 3 năm chung sống, Penn không ít lần xuất hiện trên mặt báo bởi những scandal như ngồi tù, bạo lực với vợ… Thậm chí, nam diễn viên từng giành giải Oscar còn phải ngồi tù 33 ngày khi đánh nhạc sĩ David Wolkinski vì “dám” hôn má Madonna.

Chính tính cách thô bạo, hay ghen tuông của Sean Penn là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Tháng 1/1989, Madonna chính thức ly dị Sean Penn. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình, Penn vẫn khẳng định còn yêu vợ cũ rất nhiều.

Thời điểm năm 1998, Madonna phải lòng nhà làm phim Anh Guy Ritchie tại một bữa tiệc. Đầu năm 2000, Madonna mang thai con trai Rocco và kết hôn tại lâu đài Skibo Castle, Scotland cuối năm đó.

Từng được coi là cặp đôi vàng trong làng pop và điện ảnh, nhưng cuối cùng, Madonna và Guy Ritchie vẫn đường ai nấy đi. Cuộc chiến ly hôn của cả hai từng rùm beng trên báo chí xoay quanh việc tranh giành quyền nuôi con. Tháng 11/2008, Madonna và Guy Ritchie chính thức ly hôn.

Yến Yến

Từ Khóa: