Sau đại thắng của ĐT Pháp từ Word Cup 2018, thủ môn Hugo Lloris đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với người hâm mộ quê nhà ngày 19/7.

Thủ thành Hugo Lloris sinh năm 1986, gắn bó với Tottenham từ năm 2012. Anh đã có 11 năm cống hiến cho ĐT Pháp với 104 trận ra sân.

Tại World Cup năm nay, Lloris đã thể hiện phong độ xuất sắc, ngoại trừ tình huống mắc sai lầm trong pha xử lý bóng khiến Pháp bị thủng lưới lần thứ 2 trước Croatia. Đây cũng là lý do khiến anh để tuột mất danh hiệu Găng tay vàng.

Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Hàng trăm CĐV đã kéo đến City Hall để gặp gỡ và giao lưu cùng nam danh thủ.

Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân

Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Lloris đi cùng bà xã Marine và hai công chúa nhỏ.
Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Anh vẫy tay thân thiện gửi lời cảm ơn đến hàng trăm CĐV quê nhà.

Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân

Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Sau buổi giao lưu cùng CĐV, Lloris có buổi gặp gỡ với truyền thông.
Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Tình huống chủ quan của Lloris xảy đến ở phút 69 trận Chung kết khi tuyển Pháp dẫn trước Croatia tới 4-1.
Thủ thành Hugo Lloris được fans quê nhà tri ân
Lloris ôm đầu buồn bã sau sai lầm. Rất may là các đồng đội vẫn chơi vững vàng sau bàn thua, bảo vệ thành quả, giúp Pháp lên ngôi vô địch.

Hugo Lloris ngượng ngùng khi xem lại sai lầm khiến đội nhà thủng lưới

Hạ Nguyên