“Hoa du ký” đang là bộ phim Hàn được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất tốt, “Tôn Ngộ Không” Lee Seung Gi còn khiến nhiều chị em mê mẩn bởi thời trang hàng hiệu đẳng cấp.

Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Trong “Hoa du ký”, Lee Seung Gi luôn gây ấn tượng với những chiếc áo lông hay áo khoác sang chảnh đến từ các nhà mốt đình đám, khoe triệt để vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nam chính.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Lee Seung Gi chăm chỉ diện mẫu áo khoác lông dài. Thiết kế trên đến từ nhà mốt WONDERSTYLE của Hàn Quốc có giá khoảng 19 triệu đồng.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Một chiếc áo khoác khác cũng đến từ thương hiệu WONDERSTYLE với mức giá gần 20 triệu đồng. Chiếc áo có cổ lông dày thường được “Tôn Ngộ Không” Lee Seung Gi diện mỗi khi ra phố.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Chiếc áo choàng sắc vàng nổi bật có phần ống tay và đai trang trị họa tiết trở thành điểm nhấn. Đây là sản phẩm của Versace có giá 434 USD (gần 10 triệu đồng).
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Chiếc áo choàng của thường hiệu La Perla với giá hơn 58 triệu đồng chỉ được Lee Seung Gi… mặc ở nhà.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Lee Seung Gi trẻ trung trong chiếc áo len đen có kẻ ngang và họa tiết bên hai tay. Thiết kế đến từ thương hiệu Balmain khá đắt đỏ hơn 19 triệu đồng.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Một mẫu áo len rực rỡ khác của nam chính “Hoa du ký” của thương hiệu Neil Barrett trông khá đơn giản nhưng có giá tận 635 USD (gần 15 triệu đồng).
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Các mẫu áo len được Seung Gi diện trong phim đều được cư dân mạng săn lùng. Thiết kế trên đến từ thương hiệu ÉDITIONS M.R với giá tầm 7 triệu đồng.
Thời trang sành điệu của Lee Seung Gi - nam chính 'Hoa du ký'
Các nhà mốt trong nước được Lee Seung Gi lăng xê khá nhiều. Mẫu áo sweater màu xám trị giá 295.000 won (khoảng 6 triệu đồng).

Yến Yến