Sau 12 năm mòn mỏi kể từ World Cup 2006 trên đất Đức, giờ đây đội tuyển Tunisia cũng thỏa được ước nguyện tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cùng nhìn lại hành trình ấn tượng của đội tuyển Tunisia ở kỳ vòng loại World Cup 2018 vừa qua.

Đường đến World Cup của đội tuyển Tunisia

Bắt đầu hành trình giành vé dự World Cup từ vòng loại thứ 2, đội tuyển Tunisia nhẹ nhàng đánh bại Mauritania với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt đi và về. Ở vòng loại cuối cùng, ĐT Tunisia rơi vào bảng A cùng Congo, Libya, Guinea.

Sau 6 lượt trận, W.Khazri cùng các đồng đội xuất sắc giành ngôi đầu bảng với 4 trận thắng cùng 2 trận hòa. Chỉ hơn đội xếp thứ 2 là Congo đúng 1 điểm nhưng như vậy là đủ để thầy trò HLV Nabil Maâloul đoạt vé tới Nga tham dự World Cup 2018.

Như vậy phải mất tới 12 năm, đội tuyển Tunisia mới có lần trở lại đấu trường danh giá nhất hành tinh. Đây là lần thứ 6 đội bóng này giành quyền tham dự World Cup. Chiến tích kể trên cũng giúp Tunisia leo lên vị trí thứ 23 trên BXH FIFA, thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 19 từng đạt được vào tháng 2 năm 1998.

Ở World Cup 2018 sắp tới, Tunisia nằm ở bảng G cùng ĐT Anh, Bỉ và Panama. Để vượt qua vòng bảng, đại diện châu Phi sẽ buộc phải đánh bại một trong hai ông lớn là Bỉ hoặc Anh, đó là nhiệm vụ hết sức khó khăn với Tunisia.

Ngôi sao sáng của đội tuyển Tunisia

Khazri sở hữu những kỹ năng cần thiết khiến anh trở thành một trong những cầu thủ chủ chốt của tuyển Tunisia. Dù là một tiền vệ nhưng trong thời gian gần đây, HLV Maaloul đã cố gắng đẩy Khazri lên tuyến đầu khi thấy anh chơi tốt ở vai trò đó tại CLB Rennes. Khazri còn là chuyên gia đá phạt của đội bóng.

Khazri-tunisia

Hậu vệ Yohan Benalouane của Tunisia từng nhận xét về Khazri rằng: “Anh ấy rất quan trọng với đội bóng của chúng tôi vì anh ấy sở hữu rất nhiều phẩm chất. Anh ấy sẽ là một cầu thủ chủ chốt của đội tuyển tại World Cup. Nước Anh nên lo lắng vì anh ấy”.

HLV Nabil Maaloul của đội tuyển Tunisia

nabil_maaloul
Được bổ nhiệm vào tháng 3.2017 với bản hợp đồng 3 năm để kế nhiệm cho ông Kasperczak, HLV Maaloul đang bắt tay thiết lập triều đại thứ hai của mình ở đội tuyển Tunisia, sau lần đầu tiên vào năm 2013. Vốn là người thận trọng, nhả cầm quân này xây dựng đội bóng bất đầu từ hàng phòng ngự và đó chính là một trong những yếu tố đem lại thành công cho “Đại bàng vùng Carthage” ở vòng loại World Cup 2018. Và vì vậy, dù rất ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 nhưng HLV Maaloul lại thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-5-2 để tăng thêm khả năng phòng thủ cho đội bóng.

Thành tích trong quá khứ của tuyển Tunisia

Trong 4 lần góp mặt ở các VCK World Cup (lần đầu tiên vào năm 1978 và lần gần nhất là năm 2006), Tunisia đều thất bại trong nỗ lực vượt qua vòng bảng. Thậm chí trong 12 trận đã chơi ở đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh, “Đại bàng vùng Carthage” chỉ mới giành được một chiến thắng (3-1 trước Mexico tại World Cup 1978 ở Argentina), bên cạnh 4 trận hòa và 7 thua.

Thành tích ở vòng loại

Tunisia kiếm được 4 điểm qua 2 trận đấu quan trọng với CHDC Congo (2-1, 2-2) ở bảng A chỉ trong vòng 5 ngày và nhờ đó giành được ngôi đầu bảng cùng tấm vé góp mặt ở VCK World Cup 2018 (chỉ với một điểm nhiều hơn chính đối thủ này). Tuyển Tunisia đã chơi tổng cộng 8 trận, từ vòng loại thứ hai cho đến vòng đấu chung cuộc, với thành tích bất bại (6 thắng, 2 hòa) dù có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo vào giữa chiến dịch, khi HLV người Ba Lan Henryk Kasperczak ra đi để ông Nabil Maaloul trở lại.

Những kết quả gần đây của đội tuyển quốc gia Tunisia

Tuyển Tunisia đã có được sự chuẩn bị khá tốt cho VCK World Cup 2018 khi họ giành được chiến thắng trong cả 2 trận giao hữu với Iran (1-0) và Costa Rica (1-0) vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, những trận giao hữu tiếp theo với Bồ Đào Nha (28.5), Thổ Nhĩ Kỳ (1.6) và Tây Ban Nha (9.6) mới thật sự là những cuộc tổng diễn tập cho 2 trận đấu đầu tiên của Tunisia tại Nga (gặp Anh và Bỉ).

Danh sách 23 cầu thủ Tunisia dự World Cup 2018

THỦ MÔN: Aymen Mathlouthi (Al Batin Saoudi), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab Saoudi), Mouez Hassen (Chateauroux).
 
HẬU VỆ: Hamdi Nagguez (Zamalek), Dylan Bronn (Ghent), Rami Bedoui (Etoile Sportive du Sahel), Yohan Benalouane (Leicester), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Yassine Meriah (Club Sportif Sfax), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Al Ahli).
 
TIỀN VỆ: Ellyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly), Ghaylene Chaalali (Esperance Tunis), Ferjani Sassi (Al Nasr Saoudi), Ahmed Khalil (Club Africain), Saifeddine Khaoui (Troyes).
 
TIỀN ĐẠO: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak), Anice Badri (Esperance), Bassem Srarfi (Nice), Wahbi Khazri (Rennes), Naim Sliti (Dijon), Saber Khalifa (Club Africain).
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG
16.06.2018
17 giờ
Kazan
Pháp – Úc
21.06.2018
19 giờ
Samara
Đan Mạch – Úc
26.06.2018
21 giờ
Sochi
Úc – Peru