Chẩn đoán ban đầu về chấn thương của Văn Toàn là vỡ sụn chêm, tuy nhiên sau khi được kiểm tra mức độ chấn thương, các bác sĩ vẫn chưa có kết luận cuối cùng và vẫn bỏ ngỏ khả năng cầu thủ này tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

Trong bản tin tối qua (26/11) báo Zing thông tin, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia đã có chia sẻ mới nhất về chấn thương của Văn Toàn là vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Bác sĩ Hiền nói: “Hiện có thể khẳng định Văn Toàn gặp chấn thương gân kheo và bong điểm bám chày của dây chằng ở đầu gối, nhưng vẫn chưa rõ có bị vỡ sụn chêm hay không. Phải đợi 3-4 hôm nữa chúng tôi mới có kết quả khám cuối cùng”.

Khi được hỏi về khả năng Văn Toàn tham dự trận bán kết lượt về cùng đội tuyển Việt Nam, bác sĩ của trung tâm Nhổn cho biết: “Điều này thì chưa chắc, chúng tôi còn phải đợi biết chính xác mức độ chấn thương của Văn Toàn nghiêm trọng đến đâu”.

Như vậy, nếu không bị vỡ sụn chêm, không loại trừ khả năng Văn Toàn vẫn có cơ hội đá bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.

Các tuyển thủ Việt Nam giơ áo số 9 như lời động viên Văn Toàn. (Ảnh: Minh Chiến)

Sau trận đấu, tiền đạo số 9 đã được các bác sĩ ở Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tiến hành chẩn đoán kỹ lưỡng. Trao đổi với  Zing.vn , bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia chia sẻ chấn thương của Văn Toàn vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Bác sĩ Hiền nói: “Hiện có thể khẳng định Văn Toàn gặp chấn thương gân kheo và bong điểm bám chày của dây chằng ở đầu gối, nhưng vẫn chưa rõ có bị vỡ sụn chêm hay không. Phải đợi 3-4 hôm nữa chúng tôi mới có kết quả khám cuối cùng”.

Khi được hỏi về khả năng Văn Toàn tham dự trận bán kết lượt về cùng đội tuyển Việt Nam, bác sĩ của trung tâm Nhổn cho biết: “Điều này thì chưa chắc, chúng tôi còn phải đợi biết chính xác mức độ chấn thương của Văn Toàn nghiêm trọng đến đâu”.

Văn Toàn khó di chuyển còn phải để Công Phượng cõng trên sân. (Ảnh: 24h)

Theo Soha, nếu vỡ sụn chêm, Văn Toàn sẽ cần phẫu thuật và phải nghỉ 2 tháng. Còn trong trường hợp không vỡ sụn chêm, Văn Toàn có thể trở lại sớm hơn và có khả năng kịp đá lượt về Bán kết AFF Cup diễn ra ngày 6/12 tới.

Bác sĩ Hiền cho biết thêm, khoảng 3, 4 ngày nữa sẽ có kết luận cuối cùng về chấn thương của Văn Toàn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video Văn Toàn không thể tự đứng dậy khi chấn thương. (Nguồn: VTC 3)

Hiện HLV trưởng Park Hang-seo vẫn chưa quyết định việc cho Văn Toàn về với CLB hay không.

Ngày 2/12, đội tuyển Việt Nam có trận làm khách trên sân vận động Panaad đối đầu với Philippines. 4 ngày sau, trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình, nơi có sức chứa lên tới 40.000 CĐV.

Trong buổi tập tối 23/11, Văn Toàn đã gặp phải chấn thương và không thể ra sân trong trận đấu với đội tuyển Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Sự vắng mặt đáng tiếc của tiền đạo HAGL khiến nhiều người lo ngại khả năng anh sẽ không thể tiếp tục tham dự AFF Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam.

Theo chẩn đoán ban đầu, Văn Toàn bị rách sụn chêm đầu gối. Anh đi lại khó khăn trước và sau trận đấu, phải vịn lên vai hoặc nhờ Công Phượng cõng để chào tạm biệt khán giả trên sân.

Khôi Minh (tổng hợp)