Câu chuyện về tình cha con của Quốc Tuấn cùng cậu con trai duy nhất – bé Bôm từng khiến nhiều người xúc động. Sau chương trình “Điều ước thứ 7”, cuộc sống của hai bố con nam diễn viên có nhiều thay đổi tích cực.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Quốc Tuấn và con trai trong “Điều ước thứ 7”.

Ngày 23/9, chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 với tựa đề “Bản hòa tấu cha và con” lên sóng và lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả.

Trong chương trình, Quốc Tuấn chia sẻ hành trình chạy chữa bệnh cho con trai đầy gian nan. Với nam diễn viên “Người vác tù và hàng tổng”, mong muốn duy nhất của anh là con trai được trở thành người bình thường như bao chúng bạn khác.

15 năm chiến đấu cùng bệnh tật, sự nghị lực của ông bố Quốc Tuấn và cậu con trai Bôm (tên thật Nguyễn Anh Tuấn) khiến công chúng nể phục.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Quốc Tuấn luôn sát bên con suốt 15 năm qua.

Không phụ lại tình cảm của bố, bé Bôm luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Bằng sự nỗ lực, phấn đấu, Bôm đã chứng minh cho mọi người thấy được tài năng, đam mê của mình với âm nhạc.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Con trai Quốc Tuấn có năng khiếu âm nhạc.

Sau chương trình “Điều ước thứ 7”, cuộc sống của Quốc Tuấn và bé Bôm có khá nhiều thay đổi.

Về phía Bôm, cậu trở thành 1 trong số 5 học viên xuất sắc đỗ vào Khoa nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Con trai Quốc Tuấn còn nhận được học bổng 2 năm (trong tổng số hệ 7 năm) từ ngôi trường này.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Bé Bôm (từ hai từ trái qua) nhận thêm học bổng âm nhạc vào ngày 26/12.

Ngày 26/12 vừa qua, bé Bôm tiếp tục nhận thêm một học bổng âm nhạc nữa. Cậu là một trong số 85 học sinh, sinh viên xuất sắc trong cả nước nhận được “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam năm 2017”.

Sau chương trình “Điều ước thứ 7” được phát sóng, nam diễn viên “Người vác tù và hàng tổng” nhận được vô số lời động viên, hỏi thăm từ mọi người.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Sau “Điều ước thứ 7”, 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt

Nhiều cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mong muốn giúp Quốc Tuấn bớt đi một phần gánh nặng kinh tế trên hành trình chữa bệnh dài kỳ cho con trai. Không ít đơn vị sẵn sàng tài trợ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng hay tặng đàn piano cho cậu bé… Tuy nhiên, Quốc Tuấn cho hay sẽ không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào ở thời điểm này.

Quốc Tuấn chỉ mong con trai tĩnh tâm trở lại sau khi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của mọi người. Anh muốn Bôm tiếp tục học tốt chương trình văn hoá ở trường và theo đuổi niềm đam mê dành cho âm nhạc.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Quốc Tuấn chỉ mong muốn con được trở thành người bình thường như bao bạn bè khác.

Hồi tháng 10, diễn viên Quốc Tuấn cũng vướng phải xôn xao ở Hãng phim truyện Việt Nam. Sự việc đó tốn không ít giấy mực của báo chí. Ông Nguyễn Thủy Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vivaso khiến nhiều người bất bình khi phát ngôn: “Đồng chí Tuấn đi đâu cũng khóc như mưa, khéo tới đây có nơi nghệ sĩ đau xót quá… rồi treo cổ sợ chết. Tôi đang dự phòng đây. Tôi nói thật với Quốc Tuấn, người ta gọi anh là Chí Phèo”.

Sau "Điều ước thứ 7", 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt
Sau “Điều ước thứ 7”, 2 bố con Bôm nhận nhiều quả ngọt

Sự việc lắng xuống, gia đình Quốc Tuấn bình yên hơn. Anh vẫn nỗ lực không ngừng để cùng con trai chiến đấu bệnh tật và thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

Yến Yến