HLV Park Hang-seo cho biết, ông sẽ loại tổng cộng 4 người (cả trường hợp chấn thương của Lục Xuân Hưng) để chốt danh sách 24 học trò lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Kết thúc trận đấu, HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo và nhận được rất nhiều câu hỏi về đội hình xuất phát ở trận gặp CHDCND Triều Tiên. Vị HLV người Hàn Quốc bình tĩnh lý giải rằng muốn để cho đội hình chính được nghỉ ngơi sau hành trình dài tại AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “AFF mới kết thúc 10 ngày trước, cầu thủ của tôi rất mệt mỏi. Vì thế, tôi cho họ nghỉ ngơi và hôm nay tôi đã sử dụng một số cầu thủ khác để thử nghiệm. Bên cạnh đó, Lục Xuân Hưng bị chấn thương và khó lòng sang Qatar tập huấn cùng toàn đội. Văn Toàn thì đã khỏe mạnh hoàn toàn. Tuy nhiên, sau trận hòa 1-1 tối nay, tôi sẽ phải cân nhắc để chọn ra 24 người trước khi lên đường sang Qatar”. 

Ngoài Lục Xuân Hưng phải chia tay đội tuyển vì chấn thương, HLV Park Hang-seo sẽ loại thêm 3 người nữa để chốt danh sách 24 học trò lên đường đi tập huấn. (Ảnh: anngubongda.com)

Như vậy, ngoài Lục Xuân Hưng phải chia tay đội tuyển vì chấn thương, HLV Park Hang-seo sẽ loại thêm 3 người nữa để chốt danh sách 24 học trò lên đường đi tập huấn.

Theo Kênh 14, trước khi rời Qatar sang UAE dự Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam sẽ loại thêm 1 người nữa để chốt danh sách chính thức 23 thành viên dự giải đấu cấp châu lục. 

HLV Park Hang-seo tiết lộ kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam: “Các đối thủ tại vòng bảng Asian Cup có thể lực và kỹ thuật hơn chúng tôi. Tôi muốn toàn đội phải tập trung, có thể lực tốt nhất và tuyệt đối không để bị dẫn trước và cuốn theo lối chơi của đối thủ”.

HLV người Hàn Quốc yêu cầu các cầu thủ phải ăn ngủ đầy đủ để hồi phục trước đã. (Ảnh: Sport5)

HLV đội khách chia sẻ trong buổi họp báo sau trận: “Hôm nay, tuyển Việt Nam đã được chơi trên sân nhà và đã có màn thể hiện khá tốt. Như các bạn đã biết đây là một trận giao hữu nhưng vẫn là một trận đấu vô cùng quan trọng bởi các cầu thủ đại diện cho một Quốc gia. Chúng tôi đã thu được nhiều bài học bổ ích.

Tôi đã sắp xếp để các học trò chơi với nhiều đội hình và chiến thuật khác nhau trong trận đấu. Tuy kết quả hòa 1-1 nhưng CHDCND Triều Tiên vẫn phải cải thiện rất nhiều trước khi bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2019″.

videoinfo__video2.dkn.tv||f950526b5__

Highlights Việt Nam 1-1 CHDCND Triều Tiên. (Nguồn: VTV6)

Như báo Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin, trong trận đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối qua (25/12), đội hình được HLV Park Hang-seo tung ra sân là cực kỳ lạ lẫm. Không khó để hiểu lý do, bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc cần các cầu thủ trụ cột lành lặn, và cho các cầu thủ dự bị cơ hội để chứng tỏ mình.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Việt Nam đã mở tỷ số ở phút 54. Người băng xuống dứt điểm lạnh lùng tung lưới Triều Tiên là Tiến Linh, còn người chọc khe thông minh là Công Phượng.

videoinfo__video2.dkn.tv||41b1dae52__

Video Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam. (Nguồn: VTV6)

Đến phút 82, Triều Tiên có bàn san bằng cách biệt từ một pha đá phạt đẳng cấp của tiền đạo Jong Il Gwan. Hòa 1-1, hai đội có thể hài lòng với những gì đã thể hiện. Đặc biệt, ông Park Hang Seo đã có nhiều những thử nghiệm quan trọng các tân binh.

Công Phượng có một trận đấu cực kỳ nỗ lực. (Ảnh: Soha)

Theo VTC News, một kết quả hòa là đủ để HLV Park Hang-seo hài lòng trước ngày lên đường dự Asian Cup 2019. Không có thêm cầu thủ nào chấn thương, và đội tuyển Việt Nam có được một tinh thần khá tốt cho ngày xuất trận.

Sau trận hòa Triều Tiên, ngày 27/12, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn và sẽ thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với ĐT Philippines – từng là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bán kết AFF Suzuki Cup 2018 vừa qua.

Danh sách 28 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho ASIAN CUP 2019
(27 cầu thủ cũ và triệu tập Hồ Tấn Tài bổ sung thêm ngày 25/12)

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Hậu vệ (7): Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Hồ Tấn Tài (Bình Dương).

Tiền vệ (10): Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Ngô Tùng Quốc (Cần Thơ).

Tiền đạo (8): Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Đinh Thanh Bình (Hoàng Anh Gia Lai), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Ngân Văn Đại (Hà Nội FC), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Ngày 4/1/2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019 gặp ĐT Iraq, diễn ra vào ngày 8/1/2019.

2 đối thủ tiếp theo trong hành trình tại vòng bảng VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam lần lượt là Iran (ngày 12/1/2019) và Yemen (ngày 16/1/2019).

Thế Tam (tổng hợp)