Bộ phim “Nhắm mắt thấy mùa hè” đại diện Việt Nam tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 (HANIFF 2018) ở hạng mục phim dài.

Ban tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội 2018 vừa công bố danh sách phim dài và phim ngắn dự thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, bộ phim Nhắm mắt thấy mùa hè sẽ là đại diện Việt Nam tranh tài với 11 tác phẩm khác đến các quốc gia có nền điện ảnh phát triển.

Nhắm mắt thấy mùa hè là bộ phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Cao Thúy Nhi công chiếu từ đầu tháng 6. Đây là dự án điện ảnh hợp tác Việt – Nhật với 90% bối cảnh được quay tại thị trấn Higashikawa thuộc Hokkaido, Nhật Bản.

nham mat thay mua he dai dien viet nam tranh giai tai lhp quoc te ha noi 2018
nham mat thay mua he dai dien viet nam tranh giai tai lhp quoc te ha noi 2018
Những cảnh quay đẹp mắt và lãng mạn trong Nhắm mắt thấy mùa hè.

Bộ phim kể về cô gái tên Hạ (Phương Anh Đào) có tính cách năng động, thích khám phá và ưa chụp ảnh, sử dụng điện thoại thông minh. Cô đến thị trấn Higashikawa để tìm lại người cha thất lạc (Công Ninh) bấy lâu nay.

Tại đây, Hạ gặp gỡ Akira (Takafumi Akutsu), một anh chàng lạnh lùng, ít cười, không dùng điện thoại nhưng lại là người sâu sắc và biết quan tâm.

nham mat thay mua he dai dien viet nam tranh giai tai lhp quoc te ha noi 2018
Tạo hình của Phương Anh Đào trong phim

Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, giữa Hạ và Akira vẫn nảy sinh tình cảm tại vùng đất có tuyết rơi mùa hè. Xen lẫn vào tình cảm nam nữ lãng mạn còn là tình gia đình, cha con ấm áp.

Không chỉ tình cảm, Nhắm mắt thấy mùa hè còn khiến khán giả mê đắm bởi khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và tươi đẹp.

Ngoài Nhắm mắt thấy mùa hè của Việt Nam, hạng mục phim dài còn có 11 tác phẩm xuất sắc khác như: Student A (Học sinh hạng A – Hàn Quốc), Anna Karenina: Vronsky’s story (Anna Karenina: Chuyện kể của Vronsky – Nga), Silent night (Đêm yên tĩnh – Ba Lan), The dark room (Căn buồng tối – Iran), Pupa (Ấn Độ), First law: A Shaman’s tale (Luật đầu tiên: Câu chuyện của pháp sư – Argentina), Signal rock (Tín hiệu trên vách núi – Philippines), Eva (Pháp), The wild pear tree (Thổ Nhĩ Kỳ/Pháp/Đức), The name (Cái tên – Nhật Bản) và Pale folk (Serbia).

nham mat thay mua he dai dien viet nam tranh giai tai lhp quoc te ha noi 2018
Phim Shoplifters – đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda được chọn chiếu khai mạc. Tác phẩm giành giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2018 và đại diện điện ảnh Nhật Bản tranh giải tại Oscar 2019 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V với chủ đề Điện ảnh – Hội nhập và phát triển bền vững diễn ra từ ngày 27-31/10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Liên hoan năm nay thu hút hơn 500 phim truyện, phim ngắn của gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Nhiều bộ phim từng thắng giải tại các LHP Quốc tế lớn cũng góp mặt tại sự kiện này. Việc công chiếu các tác phẩm nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, giúp khán giả có cái nhìn toàn diện về bức tranh điện ảnh thế giới đương đại.

(Tổng hợp)