Để trở thành đạo diễn tài năng như hiện nay, Ngô Kinh phải trải qua không ít khó khăn. Anh tự thừa nhận cuộc đời mình thăng trầm. Từ khi sinh ra, đóng phim rồi kết hôn cũng không suôn sẻ như nhiều người.

Ngôi sao võ thuật “vô duyên” với may mắn

Ngô Kinh sinh năm 1974, trong gia đình có truyền thống võ thuật tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ khi mới 6 tuổi, anh đã được theo học võ tại Viện Võ thuật Bắc Kinh. Đến năm 12 tuổi, Ngô Kinh còn trở thành đại diện Trung Quốc tham gia các trận đấu quốc tế và giành nhiều giải thưởng cao.

Năm 1989, Ngô Kinh được tuyển chọn vào đội tuyển wushu Bắc Kinh. Tại đây, anh luyện tập dưới sự hướng dẫn của sư phụ Ngô Bân – người thầy của 2 diễn viên nổi tiếng Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan. Cậu bé họ Ngô lúc bấy giờ được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao võ thuật sáng giá trong tương lai.

Tuy nhiên, con đường thành công của Ngô Kinh lại không hề bằng phẳng. Thay vì được vui chơi như bạn bè đồng trang lứa, tuổi thơ của anh lại là chuỗi ngày rèn luyện cực khổ, đẫm mồ hôi và máu.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh khi còn trẻ.

6 tuổi, Ngô Kinh bị gãy mũi, 8 tuổi chấn thương tay, 10 tuổi đau đớn vì đầu gối đứt dây chằng. Đến năm 18 tuổi, trong một lần thi đấu, chân phải của Ngô Kinh bị thương nghiêm trọng, có nguy cơ bị tàn phế. Thời gian ấy, chàng thanh niên Ngô Kinh rơi vào bế tắc, chán nản.

Sau khoảng thời gian 2 năm điều trị, Ngô Kinh dần bình phục. Anh quyết định trở lại trường thể dục thể thao, tập luyện cùng bạn bè.

Năm 21 tuổi, Ngô Kinh rẽ ngang sang đóng phim. Dưới sự giới thiệu của sư phụ Ngô Bân, anh tham gia phim Thái cực quyền. Gương mặt ăn hình cùng tài năng võ thuật giúp Ngô Kinh nhận được sự chú ý từ công chúng và các đạo diễn khác.

Sau đó, Ngô Kinh tiếp tục lấn sân môn nghệ thuật thứ 7 với nhiều tác phẩm cổ trang như Thái cực tông sư, Tiểu Lý phi đao, Sách mã khiếu tây phong, Thiếu lâm võ vương…

Trong thời gian này, Ngô Kinh phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều ngôi sao sáng giá khác: Lục Nghị, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn… Giữa tình thế ấy, nam diễn viên quyết định sang Hong Kong phát triển sự nghiệp.

Tại đây, Ngô Kinh được làm việc với nhiều đạo diễn tài năng và các tài tử gạo cội. Từ những vai nhỏ, anh dần được giao các vai diễn chính trên màn ảnh Hong Kong.

Đến năm 2005, Ngô Kinh tham gia Sát phá lang. Màn diễn tay đôi đẹp mắt giữa anh và Chân Tử Đan để lại nhiều ấn tượng trong khán giả.

Năm 2007, Ngô Kinh lọt vào danh sách đề cử giải Kim Tượng ở hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Báo chí Hoa ngữ hết lời ca ngợi Ngô Kinh sẽ là cái tên thay thế ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt trong tương lai.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh đấu võ với Chân Tử Đan trong Sát phá lang.

Năm 2014, Ngô Kinh nhận lời tham gia cùng lúc 2 phim là Sát phá lang 2Chiến lang. Vì muốn đạt hiệu quả chân thực nhất, nam tài tử tự mình thực hiện các pha mạo hiểm mà không dùng diễn viên đóng thế. Kết quả, Ngô Kinh bị thương nặng ở cả 2 chân.

Nhìn lại sự nghiệp, Ngô Kinh chia sẻ: “Theo nghiệp võ học từ năm 6 tuổi, tôi đã chấn thương. Đến bây giờ ngoài 40, chấn thương vẫn dính liền với tôi. Có lúc tôi cảm thấy mình thật không ra gì khi để gia đình lo lắng. Nhưng nếu nói tôi phải dùng thế thân đóng phim, tôi không bao giờ đồng ý. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp”.

Sau khi chấn thương, anh cũng không nhận phim mới. Dù phải chia tay sự nghiệp diễn xuất khi mới 40 tuổi, Ngô Kinh vẫn không từ bỏ đam mê nghệ thuật. Anh chuyển hướng làm đạo diễn. Bộ phim đầu tay do Ngô Kinh dẫn dắt là Lang Nha nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh trong Chiến lang 2.

Đến Chiến lang 2 (2017), Ngô Kinh thu về hơn 345 triệu USD. Trong khi đó, kinh phí làm phim chỉ khoảng 22 triệu USD. Nhờ thành công này, cái tên Ngô Kinh phủ sóng cả nước. Anh được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực không ngừng, luôn cố gắng vượt qua khó khăn.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh bị thương sau những pha diễn nguy hiểm.

Cuộc sống bình dị, mang tiếng ăn bám vợ

Ngô Kinh gặp gỡ bà xã là MC Tạ Nam từ năm 2010 trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Để có được trái tim MC xinh đẹp, Ngô Kinh mất thời gian dài theo đuổi với 3 lần tỏ tình thất bại.

Nam diễn viên Sát phá lang nhớ lại: “Lần thứ hai ngỏ lời là vào dịp Giáng sinh, tôi được cô ấy mời đến đọc kịch bản. Lúc đó, tôi lên kế hoạch lãng mạn để tỏ tình. Chỉ không ngờ sau khi đọc xong kịch bản, cô ấy dửng dưng với mọi thứ, đứng dậy ra về. Lần thứ 3 tỏ tình, tôi hẹn cô ấy ở Thâm Quyến. Chờ đến 4h sáng, cô vẫn không xuất hiện”.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh và bà xã.

Tạ Nam chỉ chính thức hẹn hò với Ngô Kinh vào cuối năm 2012. Hai năm sau, cặp đôi tiến tới hôn nhân. Tài tử thừa nhận cưới nhau vài năm, anh chỉ là cái bóng trong gia đình. Thời điểm Ngô Kinh nuôi mộng làm Chiến lang 2 nhưng không tìm được nhà đầu tư, anh giấu vợ thế chấp sổ đỏ, cầm cố tài sản trong nhà. Lúc biết tin, bà xã chỉ nhìn chồng nói: “Không có tiền, em sẽ nuôi anh”. Tiếng ăn bám vợ của Ngô Kinh cũng từ đó lan truyền.

Bản thân anh cũng thừa nhận: “Phụ nữ sau khi kết hôn thường phải chịu nhiều vất vả. Đàn ông sợ vợ cũng là điều bình thường. Bạn bè đều nói tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng là vậy, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai”.

Năm 2014, Tạ Nam sinh con trai đầu lòng và đặt tên là Ngô Sở Vị. Ngay từ khi sinh ra, Sở Vị đã mắc bệnh suy hô hấp.

Nhớ lại những năm tháng chạy chữa bệnh cho con, Ngô Kinh bồi hồi: “Những ngày cháu nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi như người đã chết. Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho gia đình tôi, để cháu bình yên qua khỏi. Đến giờ khi nhớ lại chuyện cũ, tôi vẫn sợ hãi”.

Ngô Kinh - ngôi sao võ thuật và con đường thành công đầy trắc trở
Ngô Kinh và con trai đầu lòng.

May mắn thay, sau 4 năm, sức khỏe cậu bé ngày càng cải thiện. Hiện tại, Tạ Nam đang mang thai lần hai ở tuổi 35. Lần này, cô cố gắng luyện tập mong em bé chào đời khỏe mạnh.

Yến Yến