Cầu thủ đắt giá nhất thế giới để chiếc giày lên đầu sau khi ghi bàn mở tỉ số cho PSG ở trận tứ kết lượt về Cup Liên đoàn Pháp.

Trong trận tứ kết lượt về Cúp Liên đoàn Pháp gặp Amiens đêm qua, Neymar có pha đột phá vào vòng cấm và bị phạm lỗi. Đích thân ngôi sao người Brazil thực hiện thành công quả đá phạt, mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 20 của Neymar ghi cho PSG trên mọi mặt trận.

Sau khi ghi bàn, Neymar có hành động tháo giày, đặt lên đầu ăn mừng và cố giữ thăng bằng cho nó. Chiếc giày do Nike sản xuất lên khiến mọi người đặt câu hỏi “phải chăng đây là một màn quảng cáo trá hình”. Tuy nhiên trên tài khoản Instagram của mình, Neymar dường như đã giải thích cho hành động đó khi trả lời một người quen rằng “Cậu biết vì sao tôi làm thế mà”.

Neymar ăn mừng kỳ dị ở Cúp Liên đoàn Pháp

Pha ăn mừng kỳ di của Neymar. Ảnh: Reuters.

Chiếc giày của Nike mà Neymar đặt lên đầu có tên R9 Vapors rất được ưa thích tại Brazil, đặt theo tên của danh thủ Ronaldo béo. Neymar được cho là rất thần tượng người đàn anh này. Và theo một số người hâm mộ, tiền đạo Brazil làm như thế để “tri ân” tiền bối của mình.

Sau khi Marquinhos đưa bóng trúng khung gỗ, PSG cũng có bàn ấn định thắng lợi 2-0 nhờ pha đánh đầu của Adrien Rabiot từ quả phạt góc của Angel di Maria. Trọng tài phải nhờ sự trợ giúp của công nghệ VAR mới xác định được bóng đã trôi qua vạch vôi.

Ở bán kết, PSG tiếp tục phải làm khách trên sân Rennes, trong khi Monaco đón tiếp Montpellier. Người hâm mộ chờ đợi trận chung kết trong mơ PSG – Monaco, tái hiện giải năm ngoái.

Bình An