Sau trận hòa 1-1 trước Wolves, Pogba bất ngờ chê bai chiến thuật của Mourinho và hậu quả, tiền vệ người Pháp bị tước băng đội phó.

Theo Goal, HLV Mourinho quyết định sẽ không cho tiền vệ 25 tuổi này khoác băng đội trưởng nữa. Bên cạnh đó Pogba sẽ bị tước quyền đội phó trong đội.

Pogba được đôn lên làm đội phó của Man Utd hồi đầu mùa và thường xuyên mang băng đội trưởng bởi Antonio Valencia vắng mặt.

"Sự thật là tôi quyết định không cho Pogba làm đội phó nữa, nhưng giữa hai chúng tôi không có bất cứ vấn đề hay mâu thuẫn nào", Mourinho nói với kênh Sky Sports. "Đây chỉ là lý do mà tôi không cần phải giải thích".

Thông tin giáng chức tới với Pogba ngay trước trận đấu của Man Utd tại Cup Liên đoàn, nơi đội thua Derby County sau loạt luân lưu. Đây là thất bại thứ ba của Man Utd mùa này và là đấu trường đầu tiên họ hết cơ hội vô địch.

"Tôi từng nói những điều không hay khi còn trẻ và đó là lý do tôi không còn nói nhiều sau này", HLV Derby và học trò cũ của Mourinho là Frank Lampard chia sẻ về những bình luận của Pogba. "Khi chơi bóng, hãy thi đấu tốt nhất có thể, nhưng khi phát ngôn thì phải rất cẩn thận. Nói điều gì là quyền của mỗi người nhưng cầu thủ luôn bị phán xét bởi phong độ trên sân cỏ. Sau một kết quả tồi, tôi luôn rất thận trọng với những gì nói ra".

Jose Mourinho cũng tuyên bố thẳng với các cầu thủ M.U rằng ông không chấp nhận thái độ của Pogba. HLV này nhấn mạnh Quỷ đỏ là một CLB lớn và sẽ không cho phép ngôi sao nào lớn hơn đội bóng cả.

Trước đó, sau trận hòa 1-1 trước Wolves, tiền vệ này bất ngờ chê bai chiến thuật của Mourinho khi cho rằng Quỷ đỏ phải chơi tấn công dồn dập mỗi khi đá trên sân nhà Old Trafford.

Bình An (Tổng hợp)