Đôi khi chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ được định đoạt chỉ trong một trận đấu, không quan trọng nó là trận đấu giữa các ông lớn với hay hay chỉ là với các đội bóng tầm trung. Và trận derby Manchester cuối tuần này là một điển hình. 

Cả Manchester United và Manchester City đều kết thúc vòng 31 Premier League của mình một cách êm đềm và thuận lợi:

  • Manchester City có chiến thắng thuyết phục trước Everton trên sân Goodison Park. Thực tế đã khép lại chỉ sau 37 phút thi đấu với việc mành lưới chủ nhà Everton rung lên đến 3 lần. Nên nhớ, lần cuối Everton bị thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp 1 là vào năm 2009 trước Arsenal.
  • Còn Manchester United cũng nhẹ nhàng đánh bại Swansea City với tỷ số 2 -0 để tiếp tục bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng.
Man City có màn hủy diệt Everton, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Aguero. (Ảnh: Dainik Nepal)
Man United cũng có chiến thắng cần thiết trước Swasea City. (Ảnh: VNBongda)

Hiện tại khoảng cách giữa 2 đội trên bảng xếp hạng là 16 điểm, có nghĩa là ở trận derby tới đây, nếu đoàn quân của Pep Guardiola chiến thắng trước kình địch cùng thành phố, họ sẽ chính thức giành chức vô địch sớm 6 vòng đấu, vượt qua cả thành tích vô địch trước 5 vòng đấu của chính Manchester United ở mùa giải 2010 – 2011.

Thực tế rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Manchester City đang thể hiện phong độ hủy diệt suốt từ đầu mùa giải cho tới nay và chức vô địch gần như đã nằm trong tay họ; trong trận derby sắp tới, Man City có đủ mọi lợi thế thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Họ có ưu thế đối đầu trong vài năm trở lại đây, tinh thần thoải mái khi chuẩn bị vô địch, một tập thể với phong độ xuất sắc, điểm tựa sân nhà và một Pep Guardiola là khắc tinh của Jose Mourinho.

Từ khi dẫn dắt Quỷ đỏ thành Manchester từ mùa giải 2016, Mourinho chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của những fan hâm mộ Quỷ đỏ. Ngoài 3 danh hiệu: Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League cùng 1 vé thăng hạng lên chơi ở Champion League, nhìn chung Mourinho bị đa số các nhà chuyên môn và các cổ động viên Man United trỉ trích vì lối chơi quá tiêu cực và thiên về phòng ngự. Hơn nữa, ông còn nợ người hâm mộ câu lạc bộ một màn trình diễn thuyết phục với gã hàng xóm ồn ào và đáng ghét, họ có thể không vô địch Ngoại Hạng Anh nhưng nếu thua trước đại kình thành phố đối với họ là một điều không thể chấp nhận được.

Man United cần xem lại thái độ thi đấu trong thời gian gần đây, dù họ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. (Ảnh: Lich thi dau)

Nhiều người cho rằng, mục tiêu thiết thực đối với United là chức vô địch FA Cup để tránh một mùa giải trắng tay. Nhưng cúp FA có hay không thực sự mà nói không cần thiết, mục tiêu quan trọng hơn là làm sao không cho gã hàng xóm ăn mừng chức vô địch trước mặt mình. Nhưng đây không phải là một bài toán đơn giản với Người Đặc biệt, Quỷ đỏ biết phải làm sao để ngăn chặn đà thăng hoa tột đỉnh hiện nay của Man City bây giờ?

Muốn cản được The Citizens thì Man Untied phải không thua. Vậy làm sao để không thua đây? Dựng xe buýt 2 tầng, đổ bê tông dày đặc hay là chơi đôi công với đối thủ? Hiện tại mà chơi đôi công tổng lực với Man City chẳng khác nào tự bắn vào chân mình, phông độ lúc này của 2 đội là khác nhau một trời, một vực. Man City đang vận hành trơn tru với triết lý Tiki – Taca mà Pep Guardiola đang sử dụng, còn Mourinho thì thiên hướng chơi an toàn, liệu Man United có dám chơi đôi công với Man City chứ? Các cổ động viên nửa đỏ thành Manchester chắc hẳn còn chưa quên thất bại muối mặt 1 – 6 năm 2011, đó là vết nhơ khó gột rửa. Nếu chơi tấn công mà nhận thất bại thì điều này hoàn toàn là ý kiến sai lầm.

Man City đang có phong độ hủy diệt tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. (Ảnh: Daily Herald)

Từ đầu mùa giải đến nay, Man City chỉ chịu thua một trận trước Liverpool trong trận đấu mà đội bóng của Jurgen Klopp được chơi tại Anfield đã ào lên tấn công phủ đầu không cho Man City kịp thở. Còn Mourinho vẫn còn đang loay hoay với việc sắp đội hình khiến Man United thi đấu phập phù và để thua những trận đấu quan trọng, điển hình là bị loại khỏi đấu trường Champion League trước một Sevilla dưới cơ.

Thua là thua nhưng chịu thua và để đại kình địch lên ngôi trước mặt mình là điều quá tủi nhục. Mùa giải 2001 – 2002, Man United của Sir Alex Ferguson từng đau đớn khi nhìn Arsenal lên ngôi vô địch ngay tại Nhà hát của những giấc mơ. Và giờ đây, nếu điều đó lặp lại dù là ở Etihad thôi cũng có khác gì đâu chứ!

Chơi tử thủ là một cách an toàn và hiệu quả để cản bước Man City nhưng điều này cáng khiến các Manucians càng ghét và thất vọng Mourinho nhiều hơn. Man United là đội bóng số 1 nước Anh, họ nổi tiếng vì lối chơi tấn công đẹp mắt và cuốn hút nên ít nhiều cũng cần cần cái uy của một ông lớn. Hãy lấy Livrerpool làm ví dụ: “Họ đã không vô địch Ngoại hạng suốt từ năm 1990 đến nay nhưng mỗi khi gặp những đội trong nhóm ông lớn họ đều chơi bùng nổ, không cần biết là thắng hay thua”.

Còn Arsenal thì ngược lại, dù có cái danh “đại gia” nhưng cứ thua những đội tầm trung hoặc yếu mỗi khi gặp. Đây là sự khác biệt mà các cổ động viên yêu hoặc ghét huấn luyện viên trưởng, Liverpool dù có thua đội bét bảng tại Ngoại hạng Anh nhưng không bao giờ muốn để thua trước những đội bóng lớn, đặc biệt là Manchester United. Asenal đá đấm kiểu gì không quan trọng nhưng các cổ động viên Pháo thủ không muốn đội bóng này thua và xếp sau Tottemham Hotspur.  Và tất nhiên CĐV Man United không muốn thua Man City.

Mourinho sẽ cho Man United chơi như thế nào trước Man City trong trận derby cuối tuần này. (Ảnh: DNA India)

Nếu tử thủ mà cầm hòa được thì còn thông cảm cho nhưng nếu thủ mà vẫn thua thì nó chẳng khác gì trát thêm muối vào nỗi đau của người hâm mộ Quỷ đỏ. Khi ấy, Mourinho khỏi tránh khỏi “gạch đá” và “búa rìu” từ dư luận, rồi đến những thông tin sa thải Mourinho sẽ tràn ngập các mặt báo ngày hôm sau.

Khi chấp nhận làm HLV Man United, Jose Mourinho phải hiểu ông đang gánh trên vai một sứ mệnh đưa Man United trở lại ngôi vị số 1 tại Anh và derby Manchester là trận đấu rất đặc biệt. Vậy thì ông sẽ làm điều đặc biệt gì trong trận đấu sắp tới tại Etihad bởi nó diễn ra trong một hoàn cảnh cũng rất đặc biệt như thế này.

Rốt cuộc Manchester City sẽ lên ngôi vô địch sớm hay Manchester United sẽ phá tan buổi tiệc này của đối thủ, hãy cùng chờ đón derby rực lửa vào cuối tuần này!

Video:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Sơn Tùng