Con sư tử tại một vườn thú ở Trung Quốc bị mắc kẹt trong hố băng, không còn cách nào khác, nó phải tự cắn đứt đuôi để thoát thân.

Trong khi thăm quan vườn thú Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, nhiều du khách đã rất tò mò khi nhìn thấy một con sư tử đực bị thương với chiếc đuôi cụt lủn.

Phát ngôn viên vườn thú giải thích, trong lúc ngủ quên, chiếc đuôi của sư tử thõng xuống một hố chứa nước uống.

Do nhiệt độ thấp, nước trong hồ đã dần đóng băng lại, khiến chiếc đuôi của sư tử bị đông cứng, mắc kẹt và chảy máu.

Để giải thoát mình, con sư tử đã tự cắn đứt đuôi. Ngay sau khi phát hiện, các nhân viên vườn thú đã cầm máu và điều trị cho nó.

Tuy vậy, nhiều khách tham quan đã cáo buộc vườn thú lạm dụng và nguộc đãi động vật bởi con sư tử có vẻ suy dinh dưỡng và bị nhốt trong chuồng cùng một con sư tử cái khác cũng gầy gò không kém.

Kẹt trong hố nước đóng băng, sư tử tự cắn đứt đuôi thoát thân
Ngoài việc bị cụt đuôi, con sư tử gầy gò như bị suy dinh dưỡng.

Đại diện của vườn thú hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào từ cáo buộc này. Các thành viên trên mạng xã hội Weibo cho biết các con sư tử tại vườn thú Thái Nguyên này trông rất mệt mỏi trong đoạn video ghi cảnh chúng đi lại quanh chuồng nhỏ.

NguyễnThoa