Ngày 18/12, HLV đội tuyển Iran – Carlos Queiroz vừa công bố danh sách sơ bộ 21 cầu thủ tham dự Asian Cup 2019. Trong đó, có tới 13 cầu thủ có tên trong danh sách này từng tham dự World Cup 2018.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ mạnh như Iran, Iraq và Yemen. Trong đó, đội tuyển Iran được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu. Hiện tại, họ đang xếp thứ 29 trên BXH FIFA (cao nhất châu Á) và hơn đội tuyển Việt Nam tới 71 bậc.

Iran mang đội hình dự World Cup 2018 để đấu với Việt Nam. (Ảnh: Dân Trí)

Đội tuyển Iran đã từng 3 lần vô địch Asian Cup. Dù vậy, họ không thể lọt vào trận chung kết giải đấu trong 40 năm qua. Chính vì vậy, ở giải đấu này lần, họ cho thấy rõ quyết tâm tìm lại vinh quang khi triệu tập đội hình mạnh nhất gồm các cầu thủ vừa thi đấu rất ấn tượng ở World Cup 2018..

Theo VTC News, trong danh sách 21 cầu thủ mà HLV Carlos Queiroz vừa thông báo triệu tập có tới 13 người dự giải vô địch thế giới cách đây nửa năm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là danh sách chính thức của đội tuyển Iran (sẽ được công bố vào ngày 23/12). Nhiều khả năng HLV Queiroz sẽ gọi thêm bộ đôi tiền đạo Alireza Jahanbakhsh và Reza Ghoochannejhad.

Iran chơi rất hay ở World Cup 2018, cầm hòa Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. (Ảnh: VTC News)

Jahanbakhsh là vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa trước và hiện đang khoác áo CLB Brighton & Howe Albion ở giải Ngoại Hạng Anh. Trong khi đó Ghoochannejhad cũng đang chơi bóng ở châu Âu.

Ở World Cup 2018, đội tuyển Iran đã thi đấu thành công dù không vượt qua được vòng bảng. Họ đã giành được 4 điểm trước Ma rốc (thắng), Bồ Đào Nha (hòa) và Tây Ban Nha (thua sát nút).

Theo lịch, đội tuyển Iran sẽ chạm trán Việt Nam ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asian Cup vào lúc 18h00 ngày 12/1.

Hoàng Minh (Tổng hợp)