Nhận thấy Đỗ Hùng Dũng đang gặp chấn thương, HLV Park Hang-seo đã đề nghị nhường ghế thương gia cho cậu học trò cưng để anh ngồi ở vị trí thoải mái hơn trên chuyến bay kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ tới Malaysia.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Báo Zing đưa tin, chiều 7/12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã bắt chuyến bay đến Malaysia để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Theo đó, HLV Park Hang-seo được sắp xếp ngồi ghế hạng thương gia, trong khi đó, hầu hết các thành viên khác đều ngồi ghế hạng phổ thông.

Sau khi đốc thúc các học trò dùng bữa trên máy bay để không bị đói khi ĐT Việt Nam đến Kuala Lumpur khá muộn (khoảng 21h, giờ địa phương), thầy Park bất ngờ di chuyển xuống vị trí các hàng ghế phổ thông.

Hùng Dũng là người được HLV Park Hang-seo nhường ghế hạng thương gia vì tiền vệ của CLB Hà Nội đang chấn thương. (Ảnh: Sport)

Ông gọi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng ra một góc để nói nhỏ gì đó và nhường lại ghế VIP của mình cho cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. HLV Park Hang-seo chọn ngồi giữa các tuyển thủ chưa được ra sân ở AFF Cup 2018 như Nguyễn Tuấn Mạnh, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Lục Xuân Hưng và đặc biệt là cầu thủ đang dính chấn thương Nguyễn Văn Toàn.

Ban đầu, Hùng Dũng không hiểu dụng ý của HLV trưởng. Sau khi hiểu ra, anh cũng từ chối khéo nhưng không vượt qua được sự quyết liệt của HLV Park Hang-seo.

Trước đó, Hùng Dũng gặp chấn thương lưng sau trận bán kết lượt đi với Philippines (2/12). Hùng Dũng vẫn có thể tập luyện nhưng được HLV Park Hang-seo cất trên băng ghế dự bị, không tung ra sân ở trận bán kết lượt về. Anh được dự báo sẽ đạt thể trạng tốt nhất cho trận chung kết lượt đi với Malaysia vào 11/12 tới. 

Đổi chỗ cho Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo ngồi kế bên thủ môn Bùi Tiến Dũng, phía sau thủ môn Tuấn Mạnh và tiền đạo Văn Toàn. Ông cầm theo một lọ nước yến lạnh rồi áp vào má Văn Toàn, rồi vui đùa để lên đầu Tiến Dũng.

Thầy Park trò chuyện khá vui vẻ với các tuyển thủ kể trên. Tuy nhiên, ngay khi bước chân vào khoang ghế phổ thông, HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ có mặt trên chuyến bay mang số hiệu VN681. Đặc biệt, có hàng chục cổ động viên là người Hàn Quốc nhận ra sự góp mặt của HLV Park Hang Seo đã đến xin chụp ảnh và xin chữ ký của thuyền trưởng ĐT Việt Nam.

Thầy Park chụp ảnh chung với người hâm mộ trên máy bay. (Ảnh: Khám Phá)
Văn Toàn, Duy Mạnh và Đình Trọng chụp ảnh chung cùng một nữ tiếp viên hàng không. (Ảnh: Khám Phá)

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur vào khoảng 19h55 (giờ Malaysia), tức 18h55 (giờ Việt Nam). Cả đội sẽ có 3 buổi tập luyện trước khi bước vào trận chung kết AFF Cup 2018.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có mặt tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: Sport)

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá trận chung kết lượt đi với Malaysia vào tối 11/12 tại SVĐ Bukit Jalil. Trận đấu tại “chảo lửa” lớn nhất Đông Nam Á này hứa hẹn rất nhiều khó khăn. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức ép từ hơn 8 vạn khán giả Malaysia đang sẵn sàng chờ đón.

Hoàng Minh (Tổng hợp)