Thầy Park là một trong 12 nhân vật nhận giải thưởng này ở Hàn Quốc. Đây là giải thưởng cao quý được trao cho những cá nhân tạo ra sức lan tỏa lớn về hình ảnh tích cực của Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo là một trong những “từ khoá” được quan tâm nhiều nhất ở Hàn Quốc trong 1 năm qua. Cựu trợ lý của đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 đã đem đến sự khởi sắc cho bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

Với phong cách huấn luyện quyết đoán nhưng rất giản dị và hiệu quả, HLV Park Hang-seo được rất nhiều người yêu mến và kính nể. (Ảnh: VnExpress)

Sau hơn 1 năm ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam khởi sắc với những thành tích vang dội như vị trí á quân U23 châu Á, vào bán kết Asiad 2018 và chung kết AFF Cup 2018.

Ông Park luôn dành tình cảm, sự yêu mến đối với cầu thủ Việt Nam. Nhà cầm quân 59 tuổi thừa nhận, ông xem Việt Nam như quê hương thứ hai và trong một lần được hỏi: “Nếu được chọn dẫn dắt một đội tuyển trên thế giới, ông sẽ chọn đội nào?”, nhà cầm quân người Hàn Quốc đáp: “Việt Nam”. 

Sau hơn một năm dẫn dắt, HLV Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam gặt hái nhiều thành công vang dội. Ông cùng các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để lên ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm. (Ảnh: Đức Đồng)

Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo không chỉ nhận được sự quan tâm, yêu mến của người hâm mộ Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông châu Á và Hàn Quốc quê hương ông.

Và để ghi nhận những thành công của vị chiến lược gia 59 tuổi trong 1 năm qua, mới đây Hiệp hội báo chí Hàn Quốc đã vinh danh ông ở giải thưởng “Nhân vật của năm 2018”. Đây là giải thưởng cao quý được trao cho những cá nhân tạo ra sức ảnh hưởng lớn về hình ảnh tích cực của Hàn Quốc.

Lễ trao giải “Nhân vật của năm 2018” đã diễn ra tại Hội trường của tòa nhà Kookmin Ilbo, Hàn Quốc hôm 12/12. HLV Park Hang-seo không thể góp mặt vì bận cùng Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h30 tối mai 15/12 tại sân Mỹ Đình.

Hoàng Minh (Tổng hợp)