Bước vào trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia tối nay, HLV Park Hang Seo không để các CĐV dễ đoán đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Vì vậy, đội hình ra sân của ông Park trở thành đề tài bàn luận xôn xao trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào tối nay (15/12).

Sáng nay (15/12) báo Tiền Phong đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sáng qua (14/12) ở Hà Nội, HLV Park Hang Seo khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup 2018 với Malaysia bằng lực lượng mạnh nhất, với tinh thần quyết tâm cao nhất.

HLV Park Hang seo tin rằng sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để các cầu thủ thi đấu với nỗ lực cao nhất. (Ảnh: Như Ý)

Theo báo Tuổi Trẻ, trong 7 trận cầu đã qua, ông Park rất ít khi xáo trộn các vị trí ở hàng phòng ngự. Vì vậy, nhiều khả năng bộ ba trung vệ Ngọc Hải – Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ được ông Park giữ nguyên. Cùng với đó là Văn Hậu bên cánh trái và Trọng Hoàng trấn giữ hàng lang cánh phải.

Đức Huy và Hùng Dũng có thể đá chính ở khu trung tuyến với bộ ba trên hàng công không đổi?. (Đồ họa: An Bình)

Trên hàng công, Anh Đức nghỉ trọn vẹn trận lượt đi và được dự đoán sẽ trở lại đội hình xuất phát với vị trí trung phong cắm. Đức Chinh sẽ được tạo cơ hội từ ghế dự bị. Sát cánh cùng Anh Đức trên hàng công có thể là 2 cái tên quen thuộc Văn Đức (cánh trái) và Quang Hải (phải).

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông Park đưa Công Phượng trở lại đội hình xuất phát thay thế Văn Đức. Bất ngờ hơn nữa là việc HLV người Hàn Quốc có thể cho đội trưởng Văn Quyết đá chính (thay Văn Đức) sau ba trận ngồi dự bị.

Khó đoán không kém là vị trí tiền vệ trung tâm. Huy Hùng với màn trình diễn ấn tượng ở lượt đi được nhiều nhà chuyên môn đánh giá sẽ có suất đá chính. Chơi cùng Huy Hùng có thể là Đức Huy hoặc Hùng Dũng. Tuy nhiên cũng không có gì bất ngờ nếu Đức Huy và Hùng Dũng được sát cánh cùng nhau.

HLV Park sẽ tạo cơ hội cho Công Phượng thể hiện trong trận chung kết?. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhưng với nhà cầm quân có nhiều quái chiêu, ông Park cũng có thể kéo Quang Hải xuống đá ở vị trí tiền vệ trung tâm để đồng thời sử dụng cả Văn Đức lẫn Công Phượng trên hàng công. Với những gì đã thể hiện, Công Phượng xứng đáng nhận được cơ hội ra sân từ ông Park.

Nếu vậy, đây sẽ là đội hình “siêu tấn công” của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là dự đoán. Hãy chờ xem ông Park sẽ có những thay đổi bất ngờ nào trong đội hình xuất phát.

Như báo Đại Kỷ Nguyên đã đưa tin trước đó, ở buổi tập chiều qua (14/12) trên sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vào 19h30 hôm nay (15/12), đoàn quân của HLV Park Hang Seo đón tin cực vui khi cầu thủ Văn Toàn đã bình phục hoàn toàn chấn thương, trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ này bị dính chấn thương và phải tập riêng giáo án hồi phục của bác sĩ. 

Văn Toàn đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. (Ảnh: Tiền Phong)

Thêm một tin vui với HLV Park Hang Seo khi ở buổi tập tối cùng ngày, Quế Ngọc Hải đã tập luyện bình thường. Trước đó, cầu thủ này bị đau cổ chân và phải tập riêng ở buôi tập hôm qua.

Quế Ngọc Hải đã tập luyện bình thường. (Ảnh: Tiền Phong)
Công Phượng cũng là một “quân bài” mà HLV Park Hang Seo để dành cho trận chung kết lượt về với đội tuyển Malaysia. (Ảnh: Tiền Phong)   

Trong buổi họp báo trước trận đấu diễn ra trưa 14/12, HLV Park Hang-seo cho biết, ông đang có trong tay 23 cầu thủ có thể trạng tốt nhất.

Khôi Minh (tổng hợp)