Dù đứng nhất sau vòng bảng và không phải đụng độ người Thái tại bán kết nhưng đội tuyển Việt Nam không được tự mãn và vẫn phải thi đấu tập trung trước đối thủ sắp tới.

Với chiến thắng 3-0 trong lượt trận cuối cùng trước Campuchia và ở trận đấu còn lại Malaysia đánh bại Myanmar cũng với tỷ số tương tự, đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết mùa AFF Cup năm nay với vị trí đầu bảng, còn người Malaysia đứng ở vị trí thứ 2.

Ở bảng B, Thái Lan dù mang đến giải năm nay đội hình không phải là mạnh nhất nhưng vẫn giành được vị trí đầu bảng, còn Philippines đứng ở vị trí thứ 2.

Chiến thắng 3-0 trước Campuchia cộng thêm trận thua với tỷ số tương tự của Myanmar trước Malaysia đã giúp đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup. (Ảnh: Thethao247)

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines ở bán kết và trận còn lại là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Malaysia. Đây là lợi thế của đội tuyển Việt Nam bởi nếu chạm trán với Thái Lan, nguy cơ thua cuộc là khá cao do đẳng cấp vượt trội của đội bóng xứ chùa vàng.

Với 8 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào trong giai đoạn vòng bảng, cùng với đó là lối chơi vô cùng hợp lý và hiệu quả, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ tuyệt vời và sẵn sàng bước vào bán kết với tinh thần thi đấu cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể chủ quan và cần biết mạnh – yếu của bản thân để tránh nhận một thất bại muối mặt.

Sự trẻ hóa đội hình cùng lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả

Sẽ không ngạc nhiên khi nói đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 là phiên bản mở rộng của Olympic Việt Nam ở ASIAD 18.

4 năm trước, U23 Thái Lan giành được hạng tư tại ASIAD 17 trên đất Hàn Quốc. Đó là làn gió mới mà HLV Kiatisak mang đến sau nhiều năm đội bóng xứ chùa vàng không thành công trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Kiatisak đã mạnh tay khi “thay máu” lực lượng bằng dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết, trong đó cái tên nổi bật nhất là Chanathip Songkrasin đang chơi cho câu lạc bộ Consadole Sapporo ở giải J1 League. Cùng với chất trẻ và sự dày dặn của các cựu binh, HLV Kiatisak đã giúp đội tuyển Thái Lan vô địch 2 kỳ AFF Cup liên tiếp.

Con đường mà Việt Nam đang đi có những điểm tương đồng với Thái Lan 4 năm về trước. Thành công của lứa cầu thủ U23 ở vòng chung kết U23 châu Á và ASIAD 18 là tiền đề cho HLV Park Hang Seo hình thành nên một thế hệ mới cho đội tuyển quốc gia với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của những cựu binh.

Đội tuyển Thái Lan đang rất thành công với sự kết hợp giữa những nhân tố trẻ và các cựu binh. (Ảnh: ImgCop.com)

Bằng chứng là ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 với Jordan, ông Park đã sử dụng phần lớn các cầu thủ U23 – những người đã quá quen với cách vận hành chiến thuật mà nhà cầm quân Hàn Quốc xây dựng. Như vậy có nghĩa, U23 là nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm 2018.

Và song hành cùng các cầu thủ trẻ là các trụ cột của đội tuyển trước đó như Quế Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng… Sự kết hợp này đã làm nên những bước thành công đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam với ngôi đầu bảng A tại AFF Cup.

Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua dấu ấn chiến thuật thi đấu của HLV Park Hang Seo. Giống như giải U23 châu lục và Asiad 18, thầy Park vẫn đưa ra những đấu pháp hợp lý cho chúng ta trước từng đối thủ.

Cụ thể, với những đội tuyển yếu như Lào hay Campuchia, chúng ta chủ động gây áp lực cao và chơi pressing ngay trên sân đối thủ để tận dụng sơ hở trong hệ thống phòng ngự nhưng không quá vội vàng, gây áp lực dần dần rồi sau đó sẽ có bàn thắng. Đây là một cách chơi vô cùng hiệu quả.

Còn với những đối thủ như Malaysia, Myanmar; thầy Park lại chọn lối chơi an toàn và chắc chắn. Trận đấu với người Malaysia, chúng ta thậm chí còn nhường thế trận cho đối thủ nhưng phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội để rồi có được 1 trận thắng xứng đáng.

Lối chơi hiện tại của đội tuyển Việt Nam rất hiệu quả và cũng khá đẹp mắt. (Ảnh: VnReview)

Tuy nhiên, lối chơi này không phải là phòng ngự một cách bị động. Ngoài việc phòng thủ chắc chắn phần sân nhà, các cầu thủ chủ động giữ cự ly đội hình hợp lý và sẵn sàng tăng tốc, chơi đôi công với đối thủ, gây sức ép lại bằng những mảng miếng tấn công đa dạng. Và nếu may mắn hơn, chúng ta đã có 1 trận thắng trước Myanmar.

Qua đó có thể thấy, thành công hiện tại của đội tuyển Việt Nam là sự kết hợp của sức trẻ U23, kinh nghiệm của các trụ cột đội tuyển và cùng chiến thuật hiệu quả của HLV Park Hang Seo.

Không chủ quan dù đối thủ không phải là Thái Lan

Với việc giành ngôi đầu sau vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã tránh đụng độ Thái Lan ở bán kết nhưng chúng ta cũng cần có sự tập trung, không lơ là cũng như khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Giữ sạch lưới cả 4 trận vòng bảng cho thấy hàng thủ của đội tuyển chơi chắc chắn như thế nào nhưng vấn đề lại phát sinh ở hàng công. 8 bàn thắng không phải là một con số quá ấn tượng, tuy nhiên điểm đáng nói là sự thiếu sắc bén. Nổi bật là trong trận đấu với Myanmar, chúng ta không thiếu những cơ hội ghi bàn nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ không ít cơ hội, đến khi đưa được bóng vào lưới đối thủ rồi nhưng lại bị việt vị, lúc đó mới biết quý tiếc những cơ hội đã qua.

Tất nhiên, một trận đấu không thể đánh giá hết được năng lực của hàng công nhưng chúng ta cần hạn chế điều này trong những trận đấu quan trọng nếu không muốn ôm hận, nhất là trận đấu với Philppines sắp tới.

Điểm thứ 2 cần nhắc tới là đội tuyển Việt Nam cần vượt qua nghịch cảnh về tâm lý.

Ở 2 kỳ AFF Cup trước đó, ở bán kết, dù cho chúng ta có lợi thế trận lượt đi nhưng lại thất bại toàn tập ở trận lượt về trước Malaysia và Indonesia. Đó thật sự là một chướng ngại lớn về mặt tâm lý và ảnh hưởng một phần nào đó đến các cầu thủ.

Thất bại ở bán kết tại 2 kỳ AFF Cup trước đó là chướng ngại tâm lý không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Goal.com)

Bản lĩnh là điều cần được thể hiện vào lúc này nếu như chúng ta muốn đi đến trận chung kết hay xa hơn là chức vô địch.

Và một điều quan trọng hơn nữa là cách hành xử của các cổ động viên. Điều dễ nhận thấy đầu tiên là việc một số cổ động viên hơi quá khích đốt pháo sáng trên khán đài khiến VFF bị phạt tiền không cần thiết. Tại sao cứ phải đốt pháo sáng trong khi các cầu thủ đã kêu gọi người hâm mộ dừng việc đốt pháo?

Tiếp đến là hành động ném chai, lọ trên sân Mỹ Đình khi tiền đạo Công Phượng bị trung vệ Malaysia thúc cùi chỏ nằm sân nhưng trọng tài lại phản ứng quá chậm. Anh Đức đã xua tay kêu gọi các cổ động viên ngừng lại tránh làm gián đoạn trận đấu, đó là sự chuyên nghiệp mà 1 cầu thủ cần có, dù cho cổ động viên luôn ưu ái chủ nhà nhưng những hành động thiếu fair-play như vậy không nên xuất hiện.

Những hình ảnh thiếu văn minh như việc đốt pháo sáng trên khán đài của cổ động viên không nên lặp lại nữa. (Ảnh: Ghiền Bóng Đá)

Ngày 2/11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết lượt đi với đội tuyển Philppines. Một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn vì sân chơi AFF Cup khác rất nhiều với giải U23; song với những gì đã thể hiện, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào 1 chiến thắng cho đội nhà.

Và những cổ động viên hãy cổ vũ hết mình cho đội tuyển cùng cách hành xử có văn hóa, thể hiện sự thân thiện của người Việt Nam.

Sơn Tùng