Đội phó tuyển Việt Nam – tiền vệ Lương Xuân Trường khẳng định, anh và các đồng đội cần quên đi chiến thắng ở AFF Cup và tập trung vào từng trận đấu ở Asian Cup 2019.

Chia sẻ với báo giới trên đất Qatar, Lương Xuân Trường cho biết, toàn đội đang có tinh thần rất tốt để hướng tới giải đấu hàng đầu châu lục. “AFF Cup đã trôi qua và chúng tôi cần phải quên đi chiến thắng đó để tập trung cao độ cho giải đấu sắp tới”, Fox Sports Asia dẫn lời Xuân Trường.

Theo đội phó tuyển Việt Nam, anh và các đồng đội sẽ chơi bóng bằng sự tự tin, quyết tâm và phong độ cao nhất.

“Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là sẽ cố gắng hết mình, bằng mọi giá vượt qua vòng bảng”, Dân Trí chia sẻ quyết tâm của Xuân Trường.

Theo tiền vệ người Tuyên Quang, thời gian qua anh không có phong độ tốt nhất, song đây là giai đoạn Xuân Trường đang có những động lực để tìm lại chính mình.

“Cá nhân tôi luôn mong muốn được ra sân tại VCK Asian Cup, thi đấu nhiều trận nhất có thể. Muốn vậy, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có mặt trong đội hình xuất phát”.

Đội tuyển Việt Nam tập trước trận giao hữu gặp Philippines. (Ảnh: Dân Trí)

Vào lúc 18h00 (22h00 giờ Việt Nam) ngày 31/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ với đội tuyển Philippines. Theo Dân Trí, để phục vụ công tác chuyên môn cho 2 đội, trận đấu sẽ không hạn chế số lần thay người cũng như không có sự tham gia tác nghiệp của giới truyền thông.

Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) xếp trận Iraq – Việt Nam là 1 trong 10 trận đáng chờ đợi và hấp dẫn nhất vòng bảng Asian Cup 2019.

Báo Dân Việt dẫn phân tích của AFC, trận Iraq – Việt Nam là màn ra quân của cả 2 đội nên có tính chất rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội bóng.

AFC còn đánh giá rất cao cặp đấu này bởi ĐT Việt Nam dự giải với tư cách nhà ĐKVĐ Đông Nam Á và có nhiều thành tựu cũng như phát triển vượt bậc trong năm 2018 với đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup. Chưa kể, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn được coi có thể là ngựa ô và ẩn số tại Asian Cup 2019.

Trong khi đó, đối thủ của ĐT Việt Nam, Iraq là một thế lực của bóng đá châu Á và vẫn duy trì được sự phát triển vượt bậc trong những năm qua.

Ngoài trận Iraq – Việt Nam còn 9 trận nữa được AFC đánh giá cao ở vòng bảng Asian Cup là UAE – Bahrain, Hàn Quốc – Philippines, Nhật Bản  – Turkmenistan, UAE – Ấn Độ, Uzbekistan – Turkmenistan, Australia – Syria, Hàn Quốc – Trung Quốc, Iran – Iraq và Saudi Arabia – Qatar.

Vân Trường (tổng hợp)