Sau 10 ngày diễn ra, hôm nay là ngày cuối cùng của Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 71. Cùng điểm qua những dấu ấn của sao Việt tại sự kiện lần này.

Lý Nhã Kỳ – mỹ nhân đa tài

Mỗi lần tham dự LHP Cannes Lý Nhã Kỳ lại mang đến một màu sắc riêng. Năm nay, cô đến Cannes với tư cách nhà đầu tư và đồng sản xuất bộ phim điện ảnh Angel Face do nữ minh tinh Marion Cotillard thủ vai chính. Bộ phim được giới thiệu đến khách mời, báo giới và hội đồng giám khảo tranh giải Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) vào ngày 12/5.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Bộ phim Angel Face của Lý Nhã Kỳ tranh giải Un Certain Regard.

Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, Lý Nhã Kỳ còn tiếp tục tài trợ cho quỹ điện ảnh Cinefondation của LHP Cannes. Với cô, đó là cách để tạo điều kiện cho những tài năng điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội bước ra thế giới.

Lý Nhã Kỳ được tạp chí điện ảnh song ngữ Anh – Pháp Gala Croisette mời trò chuyện về chủ đề nữ quyền. Đây là dịp để cô đóng góp tiếng nói của mình nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ.

Không chỉ đóng vai trò là nhà sản xuất phim, người bảo trợ cho quỹ Cinefondation mà đến với Cennes 2018, thông qua các bộ trang phục Lý Nhã Kỳ muốn gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Người đẹp họ Lý khéo léo đưa văn hóa Việt Nam đến với thế giới thông qua trang phục áo dài với họa tiết hoa sen truyền thống.
Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Quảng bá du lịch Việt Nam thông qua chiếc áo choàng thêu phong cảnh vịnh Hạ Long.

Nhã Phương – người đẹp khéo léo

Khác với nhiều sao khác, ngày đầu tiên tại LHP Cannes 2018, Nhã Phương chọn cho mình bộ vest tông trắng kết hợp ví đen cầm tay thanh lịch.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Nhã Phương trong ngày đầu ra mắt tại LHP Cannes.

Nhã Phương được nhà tổ chức mời tới LHP Cannes vì bộ phim của cô được chọn trình chiếu trong danh sách Góc phim ngắn – Short Film Corner. Không những vậy, Nhã Phương còn được BTC của Talent Corner mời với tư cách là tài năng được giới thiệu tại Liên hoan phim.

Ngoài ra, Nhã Phương cũng có rất nhiều các hoạt động của Talent Corner trong những ngày tham dự Cannes 2018: giao lưu, chia sẻ chuyện nghề tại Thư viện chân dung, tham dự các buổi hội thảo, tọa đàm về làm phim, gặp gỡ, giao lưu với các diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim, nhà sản xuất trong khuôn khổ của Cannes.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Nữ diễn viên tích cực tham gia nhiều hoạt động bên lề tại LHP Cannes.

Bên cạnh việc tham gia các sự kiện, Nhã Phương cũng cố gắng giới thiệu nét đẹp văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Nhã Phương xuất hiện nhẹ nhàng, đằm thắm với tà áo dài truyền thống tại Cannes.
Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Lần đầu đến với LHP Cannes nhưng nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đã gây được nhiều chú ý. Song song với việc có phim được chọn trình chiếu tại Short Film Corner, bản thân Nhã Phương cũng được BTC Talent Corner của Cannes giới thiệu như một tài năng tại Liên hoan phim danh giá này.

Ngoài Lý Nhã Kỳ và Nhã Phương thì các mỹ nhân khác như Quỳnh Hương Venus, Ngọc Anh… cũng gây được nhiều dấu ấn tại LHP Cannes 2018.

Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
Đây là lần thứ 2 Vũ Ngọc Anh được mời tham dự LHP Cannes. Nữ diễn viên chọn phong cách gợi cảm tại sự kiện quốc tế này.
Dấu ấn của Lý Nhã Kỳ và nhiều mỹ nhân Việt tại Liên hoan phim Cannes 2018
“Gà cưng” của Khắc Tiệp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô đến sự kiện theo lời mời của một nhà tài trợ LHP Cannes.

Nguyễn Hiệp