Sau chiến thắng tại LHP ASEAN, mới đây, “Đảo của dân ngụ cư”, bộ phim đầu tay của diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh tiếp tục giành giải “Phim hay nhất chuyển thể từ tác phẩm văn học” theo bình chọn của BGK tại Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Efebo d’Oro.

Ngày 10/11, Gala và Lễ trao giải thưởng Điện ảnh Quốc tế Efebo d’Oro đã diễn ra tại tp. Palermo, Italia.

Kết quả, giải thưởng lớn – Efebo D’oro Miglior Film Tratto Da Un Libro (Best Film Based On A Book, Phim hay nhất chuyển thể từ tác phẩm văn học, đã thuộc về bộ phim Việt – Đảo của dân ngụ cư (Island of Aliens) – tác phẩm đầu tay của diễn viên, đạo diễn Phạm Thị Hồng Ánh.

dao cua dan ngu cu thang lon tai giai thuong dien anh quoc te efebo doro lan thu 40
dao cua dan ngu cu thang lon tai giai thuong dien anh quoc te efebo doro lan thu 40
Đạo diễn Hồng Ánh cùng chiếc cúp giải thưởng lớn Efebo d’Oro. (Ảnh: VOV)
dao cua dan ngu cu thang lon tai giai thuong dien anh quoc te efebo doro lan thu 40
Tác phẩm đầu tay của nữ diễn viên kỳ cựu Hồng Ánh đã liên tục gây được tiếng vang tại các giải thưởng quốc tế uy tín. (Ảnh: Thethaovanhoa)

Trước đó, tại LHP ASEAN (AIFFA) 2017 diễn ra tối 6/5 vừa qua tại Sarawak (Malaysia). Đảo của dân ngụ cư đã giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng là Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc và Đạo diễn hình ảnh xuất sắc.

dao cua dan ngu cu thang lon tai giai thuong dien anh quoc te efebo doro lan thu 40
Một cảnh trong phim. (Ảnh: Phunuvietnam)

Efebo d’Oro là Giải thưởng điện ảnh quốc tế thường niên, được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Điện ảnh và Văn chương Italia. Được khởi xướng vào năm 1978, những mùa Efebo d’Oro đầu tiên được tổ chức tại thành phố Agrigento, sau đó là Palermo, Italia.

Hàng năm, Efebo d’Oro sẽ lựa chọn các tác phẩm điện ảnh xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới và trao giải cho một bộ phim hay nhất được sản xuất dựa trên tác phẩm văn học.

Với sự quy tụ của nhiều tác phẩm độc đáo, xuất sắc, cùng những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh, Efebo d’Oro đã dần vượt ra khuôn khổ của một Giải thưởng Điện ảnh Quốc gia để trở thành Giải thưởng Điện ảnh Quốc tế uy tín như hiện nay.

(Tổng hợp)