Lần đầu tiên, những ngôi sao gạo cội trong các tác phẩm kinh điển một thời: Tây du ký, Thủy hử, Tam quốc diễn nghĩa và Hồng lâu mộng cùng hội ngộ trong lễ kỷ niệm 60 năm truyền hình Trung Quốc. 

Tối ngày 12/6, lễ kỷ niệm 60 năm ngành phim truyền hình Trung Quốc được tổ chức tại Thượng Hải với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi. Đặc biệt, những ngôi sao kinh điển thập niên 1980-1990 như Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Âu Dương Phấn Cường, Kim Sinh, Hồng Vũ Trụ… cùng tham dự và đứng chung một sân khấu khiến nhiều thế hệ khán giả bồi hồi.

Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Dàn diễn viên gạo cội của loạt phim kinh điển Tây du ký, Hồng lâu mộng, Thủy hử và Tam quốc diễn nghĩa đứng chung trên sân khấu. Sau hàng chục năm lên sóng, họ vẫn giữ được vẻ phong độ như thời trẻ và được nhiều thế hệ đi sau kính trọng.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Ba diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, Chu Long Quảng và Mã Đức Hoa (từ phải sang) của phim Tây Du Ký 1986 xuất hiện trên sân khấu. Cả ba cùng diễn lại những trích đoạn nổi tiếng trong phim.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Sau 32 năm Tây Du Ký lên sóng, mỗi nghệ sĩ đều có cuộc sống và con đường đi riêng. Trong 4 thầy trò Đường Tăng, diễn viên Diêm Hoài Lê thủ vai Sa Tăng đã qua đời vào năm 2009, thọ 73 tuổi. Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) và Mã Đức Hoa (vai Trưa Bát Giới) vẫn giữ được tình bạn thân thiết và thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong một vài sự kiện. “Phật Tổ Như Lai” Chu Long Quảng năm nay đã gần 80 tuổi, vẫn khỏe mạnh và có cuộc sống bình yên bên gia đình.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Trên ảnh là Âu Dương Phấn Cường (vai Giả Bảo Ngọc), Viên Mai (vai Tập Nhân) và Đặng Tiệp (vai Vương Hy Phượng) của phim Hồng lâu mộng 1987. Đến nay đã có nhiều phiên bản nhưng Hồng lâu mộng 1987 được đánh giá là thành công nhất.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Cả ba diễn viên trong bộ phim vang bóng một thời giờ đã có tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ rạng rỡ.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Lục Tiểu Linh Đồng bên dàn diễn viên Hồng lâu mộng bản 1987.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Lữ Bố và Chu Du của Tam quốc diễn nghĩa 1994. Trương Quang Bắc (phải) vẫn hoạt động sôi nổi trong ngành giải trí. Ngoài nghiệp diễn, ông còn đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, phó tổng giám đốc một công ty sản xuất phim. Trong khi đó, Hồng Vũ Trụ dần lui về phía sau màn ảnh, chủ yếu chỉ đạo các chương trình nghệ thuật.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Diễn viên Đường Quốc Cường vai Gia Cát Lượng đã gần 70 tuổi. Ông hiện là diễn viên của Nhà hát Kịch quốc gia Trung Quốc, hội viên hội Thư pháp Trung Quốc.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Hai diễn viên của Thủy hử (1998) là Kim Sinh (Lỗ Trí Thâm) và Chu Dã Mang (Lâm Xung) cũng có mặt trong sự kiện. Hiện tại, Kim Sinh đang có cuộc sống viên mãn bên vợ con và vẫn chăm chỉ đóng phim. Diễn viên Chu Dã Mang từng trải qua một lần đổ vỡ, thêm vào đó, lý do sức khỏe khiến ông phải rút lui khỏi làng giải trí.
Dàn diễn viên phim kinh điển 'tứ đại danh tác' Trung Quốc lần đầu hội ngộ
Hai diễn viên Thủy hử chụp ảnh bên Lục Tiểu Linh Đồng.

Yến Yến