Ngôi sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha luôn bị chỉ trích là kiêu căng, hống hách và thiếu khiêm tốn, tôn trọng người khác nhưng phía sau hình ảnh đó lại là con người hoàn toàn khác. 

Cristiano Ronaldo hiện nay là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bóng đá và có rất nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới. Từ khi thi đấu chuyên nghiệp cho đến nay, Ronaldo đã gặt hái vô số giải thưởng cao quý trong bóng đá cùng 2 đội bóng hàng đầu thế giới là Manchester United và Real Madrid.

Năm 2017 có lẽ là một năm “Đại thành công” của C.Ronaldo khi anh giành vô số thành tích lớn cùng Real Madrid cũng như riêng cá nhân mình:

Ở cấp độ câu lạc bộ, Ronaldo cùng Real Madrid giành nhiều danh hiệu cao quý:

  • Vô địch Laliga mùa giải 2016-2017.
  • Vô địch UEFA Champion League 2017 lần thứ 2, chính thức phá lời nguyền tồn tại rất lâu: Không 1 câu lạc bộ nào có thể vô địch C1 2 năm liên tiếp.
  • Vô địch Siêu cup châu Âu 2017 và vô địch FIFA Club World mà chính anh là người ghi bàn duy nhất đem về chức vô địch này cho Real.

Cá nhân Ronaldo cũng giành được 2 giải thưởng cao quý nhất là ” Quả bóng Vàng 2017″ và giải thưởng “The Best”.

2017 là một năm thành công của Ronaldo khi anh giành rất nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý. (Ảnh: Bongdaplus.vn)

Không chỉ thành công sự nghiệp, Ronaldo cũng có một cuộc sống hạnh phúc cùng một cô bạn gái sắp cưới cùng 4 đứa con và những người thân khác trong gia đình. Đây có lẽ là thành quả xứng đáng sau những gì anh đã nỗ lực tập luyện và thi đấu trong suốt nhiều năm qua.

Gia đình hạnh phúc của C. Ronaldo. (Ảnh: as.com)

Thành công là vậy nhưng Ronaldo cũng bị không ít người ghét, đặc biệt là giới truyền thông luôn công kích anh là con người ích kỷ, độc đoán, kiêu căng và chỉ biết nghĩ cho bản thân mỗi khi anh gặp vấn đề gì đó trên sân cỏ. Ví dụ: tức giận đồng đội vì cướp mất bàn thắng, phong độ thi đấu đi xuống, không đóng góp được gì cho đội bóng hay mới nhất là việc anh tự nhận mình là “cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới, không ai hoàn hảo bằng anh” trong buổi lễ trao giải The Best hồi tháng 10 vừa qua.

Ronaldo bị rất nhiều người ghét hay bị giới truyền thông công kích. (Ảnh: kickoff.com)

Trên thế giới này, có yêu thì cũng có ghét, có người ủng hộ thì cũng có người phản đối và Ronaldo cũng nhận biết rất rõ vấn đề này. Anh chỉ lặng lặng và không quan tâm đến những chỉ trích rồi tiếp tục tập luyện và thi đấu để chứng tỏ bản thân mình.

Nhân dịp C.Ronaldo giành được Quả Bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp, chúng tôi xin giới thiệu đến một bài viết ngắn về những đức tính tốt đẹp của Ronaldo mà ít người người biết đến.

Không phải tất cả những gì truyền thông nói về C. Ronaldo là hoàn toàn đúng. Ở bên ngoài sân cỏ, chúng ta lại thấy một Ronaldo hoàn toàn khác: Anh nhiệt tình, vui vẻ và cởi mở với mọi người, đặc biệt là với những fan hâm mộ của mình.

Video: Khi C.Ronaldo đi uống trà

Vậy những đức tính tốt đẹp của Ronaldo gồm những gì?

1. Không lạm dụng rượu 

Rượu là thức uống thể hiện cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và là đồ uống không thể thiếu trong mỗi cuộc vui. Nhưng với Ronaldo uống rượu là một điều tối kị.

Nguyên nhân chính khiến Ronaldo không giờ cho phép bản thân mình lạm dụng rượu là từ người cha của mình. Cha của Ronaldo là một người nghiện rượu nặng, ông đã bị viêm gan cao và qua đời ở tuổi 52 khi anh mới tròn 20 tuổi.

Cha của Ronaldo bị viêm gan nặng và qua đời ở tuổi 52 do nghiện rượu nặng. (Ảnh: petrotimes.vn)

Sau đám tang của cha, Ronaldo đã tuyên bố rằng anh sẽ không bao giờ uống rượu vô bổ như vậy. Anh cũng từng chia sẻ rằng: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi là cha tôi quay trở về”. Điều đó cho thấy tình yêu mà anh dành cho người cha của mình lớn như thế nào.

2. Không xăm mình

Trong thế giới bóng đá, xăm mình đã trở thành một trào lưu đối với các cầu thủ, thậm chí nhiều cầu thủ còn liên tục khoe những hình xăm trên cơ thể mình. Nhiều cầu thủ trong biên chế Real Madrid và đội tuyển Bồ Đào Nha rất thích măm mình nhưng riêng Ronaldo thì không. Và dĩ nhiên anh không mặc cảm hay tự ti về vấn đề này vì anh có cái lý của riêng mình.

Lý do đơn giản vì một năm Ronaldo đi hiến máu 2 lần để giúp những người kém may mắn tròn cuộc sống. Anh chia sẻ: “Tôi không thể xăm mình, vì tôi sẽ còn đi hiến máu nhiều lần nữa.”

Ronaldo nói không với hình xăm thường đi hiến máu. (Ảnh: YAN News)

Theo y học, những người xăm mình hiến máu có thể gây nên lây nhiễm chéo, hoặc bệnh gan. Vì vậy nhiều quốc gia không thực tiếp nhận việc hiến máu từ những người xăm mình, ít nhất là trong khoảng thời gian nhất định. Người xăm mình nếu muốn hiến máu thì phải mất tới 6 tháng mới được hiến một lần.

Thế nên Ronaldo không có hứng thú với việc xăm mình là chuyện bình thường.

3. Một con người có tấm lòng nhân ái

Ronaldo trải qua một tuổi thơ không hề êm đẹp và hạnh phúc chút nào. Bố mẹ ly thân, Ronaldo thiếu tình thương của cha vì ông qua đời vì nghiện rượu nặng khi anh 20 tuổi và đang khoác áo Manchester United. Năm 15 tuổi, anh bị phát hiện có vấn đề ở tim và tưởng chừng phải bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng rất may ca phẫu thuật đã thành công để anh tiếp tục thực hiện ước mơ.

Trải qua những biến động lớn trong cuộc đời nên Ronaldo luôn quan tâm đến các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi sao của Real Madrid chia sẻ: “Việc giúp đỡ trẻ em giúp tôi thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng việc giúp đỡ trẻ em là điều chúng ta cần phải làm vì chúng là tương lai của thế giới”.

Ronaldo luôn hướng về trẻ em và tích cự tham gia các hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: footballnews.ge)

Ronaldo đã từng trả toàn bộ toàn bộ chi phí điều trị ung thư cho một cậu bé có tên Nuhazet, 9 tuổi từ Las Palmas, Tây Ban Nha đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư từ năm 2 tuổi. Hơn nữa CR7 lại chính là thần tượng của Nuhazet nên việc làm này của Ronaldo càng có ý nghĩa hơn.

Không những thế, vào tháng 6/2016, anh đã quyên góp từ thiện số tiền thưởng 600.000 Euro (tương đương hơn 14,7 tỉ VNĐ). Sau khi Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiếc cúp vô địch Châu Âu năm 2016, anh hiến tặng toàn bộ số tiền 275.000 bảng Anh (tương đương hơn 8 tỉ VNĐ) cho Quỹ Ung thư Trẻ em.

Ronaldo đã trả toàn bộ viện phí điều trị ung thư cho Nuhazet. (Ảnh Yahoo Sports)

Có một câu chuyện mà ít người biết đến về Ronaldo là việc anh đã bán 1 chiếc giày vàng của mình để làm từ thiện.

Trong bộ sưu tập cá nhân của mình, Ronaldo sở hữu 4 chiếc giày vàng nhưng một trong số chúng là giả. Anh đã bán một chiếc đi với giá 1.5 triệu euro nhưng không phải là để phục vụ bản thân. Ronaldo dùng toàn bộ số tiền 1,5 triệu euro để giúp đỡ các em nhỏ ở Palestine thông qua hình thức xây dựng rất nhiều trường học cho đất nước này.

Chiếc giầy vàng ngoài cùng bên trái là giả vì chiếc gầy thật đã được Ronaldo bán đi để làm từ thiện. Ảnh: twitter.com

Không những thế, anh còn đóng góp 7,7 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa động đất ở Nepal hồi tháng 5/2015 vừa qua.

Có thể nói rằng, C. Ronaldo tuy bị rất nhiều người ghét nhưng không ai có thể phủ nhận rằng siêu sao Real vừa tài năng, là biểu tượng của một ý chí phấn đấu không ngừng, bóng bẩy, chải chuốt nhưng cũng giàu lòng nhân ái và trái tim yêu thương. Anh xứng đáng là hình mẫu cho mọi người trên thế giới phải xem xét lại bản thân mình.

Hiện nay, người thường chỉ nhìn vẻ bên ngoài của một người để đánh giá một ai đó trong xã hội, nhưng không phải ai có bề ngoài như thế nào thì con người họ sẽ như thế nấy. Một người dù vẻ ngoài của họ có xấu xí, địa vị của họ thấp hèn nhưng họ lại có trái tim nhân hậu và tấm lòng độ lượng, bao dung đối với mọi người xung quanh.

Bình An