Tác phẩm ‘Cô Ba Sài Gòn’ do Ngô Thanh Vân sản xuất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đi dự sơ tuyển Oscar lần 91 ở hạng mục ‘Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc’. 

Cô Ba Sài Gòn xoay quanh nhân vật Như Ý (Ninh Dương Lan Ngọc) – con gái rượu của Thanh Mai (Ngô Thanh Vân), chủ nhà may áo dài Thanh Nữ nổi tiếng Sài Gòn những năm 1960.

Sinh ra trong gia đình có 9 đời làm nghề may nhưng Như Ý lại chẳng mấy mặn mà với trang phục truyền thống dân tộc, chỉ thích nghiên cứu về Âu phục. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng trở nên căng thẳng.

Trong một lần nghịch ngợm viên ngọc gia bảo của dòng họ, Như Ý vô tình "xuyên không" đến năm 2017. Tại thế giới tương lai, cô thấy chính mình trong hình dáng một bà già nát rượu, đã đổi tên thành An Khánh (NSND Hồng Vân). Như Ý cùng An Khánh tìm cách giữ lại ngôi nhà của gia đình và vực dậy tiệm may Thanh Nữ vang bóng một thời.

Trên nền câu chuyện giải trí nhưng Cô Ba Sài Gòn đề cao tinh thần gìn giữ nghề truyền thống giữa sự lấn át của văn hóa hiện đại. Tác phẩm giành giải Phim điện ảnh xuất sắc tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017.

co ba sai gon dai dien phim viet du so tuyen oscar 2019
Bộ phim đã đưa trào lưu áo dài gạch bông trở lại với làng mốt. (Ảnh: Dân Việt)

Theo quy định của giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, mỗi nước sẽ cử một tác phẩm dự tranh. Với điều kiện các phim tham gia được khởi chiếu từ ngày 1/10/2017-30/9/2018, BGK sẽ chọn 5 phim lọt đề cử cuối cùng và công bố đầu năm 2019. Năm ngoái, bộ phim của Chile – A fantastic woman giành giải thưởng này.

Tại Oscar 2019, có rất nhiều tác phẩm đáng chú ý được gửi đến tranh giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc như Shoplifters (Nhật Bản), Burning (Hàn Quốc), Roma (Mexico), Cold War (Ba Lan) hay The Wild Pear Tree (Thổ Nhĩ Kỳ)… Trong lịch sử, phim nói tiếng Việt duy nhất vào Top 5 đề cử hạng mục này ở Oscar là Mùi đu đủ xanh (The scent of green Papaya) do Trần Anh Hùng đạo diễn hồi năm 1994.

Trước đó, Oscar 2019 gây xôn xao khi có thêm hạng mục Phim đại chúng xuất sắc (Best Popular Film) nhằm tôn vinh các tác phẩm được số đông yêu thích. Sau nhiều tranh cãi, Viện Hàn lâm Mỹ đã công bố bỏ giải mới vì cần thêm thời gian để bàn bạc. Lễ trao giải Oscar 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 24/2/2019 ở Los Angeles (Mỹ).

(Tổng hợp)