Ngày 14/6 (giờ đại phương), để chúc mừng lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra thành công tại Nga, Tổng thư ký Anotnio Guterres và đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an đã cùng nhau mặc áo thi đấu bóng đá và chụp ảnh lưu niệm tại phòng họp của trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ).

Vốn là một cơ quan để trao đổi các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và chính trị trên thế giới, nhưng hôm 14/6, Hội động Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhộn nhịp hơn khi các nhà ngoại giao cùng nhau thể hiện tình yêu với “môn thể thao vua” và giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang được tổ chức tại Nga.

Khác với thường lệ, trước khi cuộc họp diễn ra, Tổng thư ký Guterres “đóng vai” trọng tài, người điều hành các trận đấu trên sân cỏ. Ngoài ra, đại diện của 15 phái đoàn các nước thành viên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã mặc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia.

Chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Tổng thư ký Guterres “đóng vai” trọng tài, người điều hành các trận đấu trên sân cỏ. (Ảnh: Chinanews)

Ông Antonio đã thổi một hồi còi khai cuộc giống như đang bắt đầu một trận bóng thay cho lời chào thông thường. Tổng thư ký còn mang theo cả thẻ vàng và thẻ đó, những đồ vật không thể thiếu đối với một trọng tài.

Đặc biệt, tất cả các nhà ngoại giao đều mặc áo số 10. Đây là con số thường được trao cho những cầu thủ trụ cột, tài năng và là thủ lĩnh của các đội bóng. Đồng thời, nó còn biểu thị số các nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, cho thấy tầm quan trọng của họ đối với mục tiêu chung của cơ quan này.

Chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hòa cùng không khí World Cup 2018. (Ảnh: Chinanews)
Chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Các nhà ngoại giao thể hiện khả năng chơi bóng. (Ảnh:Theargus)

Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Vassily Nebenzia nhấn mạnh: “Chúng ta là một khối đoàn kết. Chúng ta cần đoàn kết không chỉ trong thời gian diễn ra World Cup mà cả trong tương lai”.

Một phóng viên người Nga đưa tin về sự kiện cho biết, việc làm hôm nay (14/6) thật tuyệt vời, sáng tạo, giống như một chương mới trong lịch sử World Cup tại Hội đồng Bảo an.

Huyền Trang