Trong cuộc họp của UNESCO mới đây ở Bahrain (24/6-4/7), thành phố Ivrea – Italia, cụm kiến trúc Gothic – Ấn Độ… chính thức trở thành danh sách di sản thế giới về văn hóa, lịch sử và khoa học.

Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Thành phố Ivrea, Italia: Là thành phố công nghiệp trong vùng Piedmont thế kỷ XX, Ivrea được thiết kế bởi các nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư hàng đầu Italia những năm 1930-1960. Thành phố này được Unesco nhận xét là “thể hiện tầm nhìn hiện đại về mối quan hệ giữa sản xuất công nghiệp và kiến trúc”.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
“Vùng đất Kitô ẩn mình” ở Nagasaki (Nhật Bản): Nằm phía Tây Bắc đảo Kyushu, di sản này bao gồm 10 ngôi làng, lâu đài Hara và một giáo đường được xây dựng giữa thế kỷ XVI-XIX.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Dãy núi lửa Puys (Pháp): Dãy núi lửa Puys là kết quả của sự hình thành dãy núi Alps 35 triệu năm trước. Các đặc điểm địa chất ở di sản này chứng minh cho sự rạn nứt của lớp vỏ lục địa, cho phép magma từ dưới tầng sâu trồi lên, dẫn đến hiện tượng nâng bề mặt trái đất.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Thành phố cổ Qalhat (Oman): Di sản này nằm bên bờ biển phía đông Vương quốc Hồi giáo Oman. Đây từng là cảng biển chính của Ả Rập giữa thế kỷ 11-15, trong thời gian trị vì của các Hoàng tử Hormuz.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Al-Ahsa (Saudi Arabi): Là ốc đảo lớn nhất thế giới với những cây cọ có nguồn gốc từ 2,5 triệu năm trước. Vùng đất này là nơi sinh sống của những người từ kỷ nguyên Neolithic đến người hiện đại ngày nay.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Núi Fanjingshan, Trung Quốc: Nổi tiếng với vẻ đẹp và sự đa dạng sinh học. Núi cao 2.570 m so với mực nước biển.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Đây cũng là nơi sinh sống của các loài có nguồn gốc từ 65 triệu năm về trước cũng như rất nhiều thác nước hùng vĩ.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Nhà thờ Naumburg (Đức): Được xây dựng năm 1028, đây là công trình nổi bật cho nghệ thuật kiến trúc thời Trung cổ, với sự chuyển đổi phong cách từ cuối Roman đến đầu Gothic.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Khu săn bắn Aasivissuit–Nipisat, Greenland: Nhân chứng cho 4.200 năm lịch sử phát triển của nhân loại.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Các vùng ở Bắc cực thuộc về người Inuit và chứa nhiều di tích khảo cổ.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Thành phố Caliphate, Medina Azahara, Tây Ban Nha: Là kiến trúc có niên đại từ thế kỉ thứ X, từng là nơi ở của đế chế Caliphate.
Chiêm ngưỡng 10 di sản thế giới vừa được UNESCO công nhận
Thành phố này bị bỏ hoang sau cuộc nội chiến, nhưng đến nay vẫn giữ được hệ thống cầu, đường và rất nhiều trang trí cổ xưa.

Hạ Nguyên