Để thua 0-3 trước Bournemouth khiến một số cầu thủ Chelsea nghi ngờ cách thức huấn luyện của HLV Antonio Conte.

Chưa đầy một năm kể từ khi giúp Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh, Conte đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Theo tờ The Sun, một số cầu thủ đã bày tỏ sự không hài lòng về cách đội bóng chuẩn bị cho trận đấu với Bournemouth. Theo đó những bài tập của Conte bị cho là “nghèo nàn”.

Thất bại ba bàn trắng ngay trên sân nhà trước Bournemouth đẩy Chelsea xuống vị trí thứ tư và chỉ còn hơn đội thứ năm Tottenham đúng hai điểm. Trước đó nhà cầm quân này đã xung đột với chính sách chuyển nhượng của câu lạc bộ và chỉ có được chân sút Giroud vào những phút cuối.

Cầu thủ Chelsea mất niềm tin vào Conte
Conte không còn được học trò tin tưởng.

Sự xuất hiện của Giroud đồng nghĩa với sự ra đi của Michy Batshuayi khiến Chelsea không có tiền đạo đúng nghĩa trước Bournemouth. HLV Conte buộc phải đẩy Hazard lên đá cao nhất nhưng kết quả chung cuộc đã nói lên tất cả.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018, Chelsea đã chi gần 70 triệu đôla để có sự phục vụ của ba cầu thủ là Olivier Giroud, Emerson Palmieri và Ross Barkley.

Bình An