“Cả một đời ân oán” đang là “bom tấn” truyền hình hinh phục nhiều khán giả với kịch bản hấp dẫn, diễn xuất chân thật của diễn viên. Được đầu tư, chăm chút kĩ càng nhưng bộ phim vẫn không tránh khỏi những “hạt sạn” đáng tiếc.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc

Cả một đời ân oán với dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thanh Quý, NSƯT Mỹ Duyên, NSƯT Mạnh Cường… cùng các gương mặt trẻ được yêu thích như Hồng Đăng, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Lan Phương, Đan Lê… đã và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Mặc dù nội dung gay cấn, nhiều tình tiết hấp dẫn nhưng sau 19 tập lên sóng, khán giả đã tìm ra nhiều “sạn” không đáng có.

Trong tập 3, chuyện sẽ chẳng có gì đang nói nếu cả hai lần gặp Phong, Diệu cùng mặc một chiếc váy dù bối cảnh có sự thay đổi về thời gian.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Lần đầu hai người gặp tại công ty để bàn về hợp đồng giữa Vũ Gia và Add Home.
"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Diệu (Lan Phương) đi gặp Dung (Hồng Diễm) để nhờ cô sắp xếp cuộc hẹn với Phong (Hồng Đăng).
"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Nhưng khi tình tiết phim đã trôi qua một ngày với đầy đủ cảnh đêm, sáng, lúc Diệu gặp lại Phong, cả hai vẫn mặc bộ đồ cũ?

Trong một cảnh phim của tập 11, khán giả phát hiện một số lỗi trong cảnh quay.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Trong một cảnh phim, bài kiểm tra toán đạt điểm cao mà Nguyên cầm trên tay trống rỗng phần nội dung, chỉ nổi phần đề mục.

Ở một chi tiết khác, sau tiết học toán, Nguyên gây gổ, đánh nhau với bạn bàn bên. Trên mặt cả hai đều có vết xô xát. Tuy nhiên, vết thương trên mặt Nguyên thay đổi khi chuyển cảnh.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Cảnh gặp bà nội, vết xước trên mặt Nguyên nhỏ, có dạng vết cấu hình bán nguyệt. Sang cảnh trò chuyện trong phòng với bố, vết thương trên mặt cậu bé lại bầm đỏ, kích thước lớn hơn ban đầu.

Qua hơn 1/3 số tập được phát sóng, bộ phim “Cả một đời ân oán” đã bộc lộ nhiều tình tiết thiếu hợp lý, logic.

Cuộc sống gia đình ông Quang (NSƯT Mạnh Cường) bắt đầu trở nên rắc rối khi bà Mai (Minh Phương) và Phong (Hồng Đăng) – tình cũ và con riêng của ông dọn về ở cùng. Trên fanpage chính của phim, không ít khán giả cho rằng nội dung câu chuyện thiếu tính thực tế so với xã hội Việt Nam.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Hiếm có phụ nữ nào lại dễ dàng chịu để con riêng lẫn tình cũ của chồng dọn về sống chung.
"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Nhân vật bà Mai được xây dựng trên tính cách nhu mì, hiền lành, ít ganh đua. Việc bà Mai sống và tham gia cuộc bàn luận của gia đình ông Quang giống như vai trò vợ hai gây cảm giác trái ngược với tính cách nhân vật.

Người xem còn chỉ ra điểm thiếu hợp lý khác: “Rõ ràng ông Quang không đến được với bà Mai vì hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nhưng sau này, ông Quang lại lấy vợ hiện tại là bà Lan, người không có gia đình, người thân”.

"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Một số diễn viên thiếu đất diễn, diễn xuất mờ nhạt. “NSƯT Mạnh Cường nói như kịch. Mỗi lần thoại vài từ, cảm giác giật cục không thể hiện được khí chất đàn ông bản lĩnh, tài giỏi, có sự nghiệp lẫy lừng” – một khán giả chia sẻ.
"Cả một đời ân oán" và những hạt sạn đáng tiếc
Khôi (Thanh Sơn) – con út của ông Quang và bà Lan -chưa thể hiện nhiều vai trò trong tuyến nhân vật đối nghịch với mẹ con Phong.

“Cả một đời ân oán” đang thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi dàn diễn viên ưa nhìn, thần thái diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Mạnh Trường… Nếu nhà sản xuất chú ý trau chuốt, chỉn chu hơn trong các cảnh quay bộ phim sẽ “tròn trịa” hơn trong mắt khán giả.

Đón xem nhưng diễn biến tiếp theo của phim vào lúc 21h30 tối các ngày thứ 4, 5 trên VTV3.

H.H