Báo đài châu Á đã dành nhiều bình luận xung quanh trận đấu vừa kết thúc với kết quả hòa 0-0 giữa ĐT Việt Nam và chủ nhà Myanmar, đặc biệt là về bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Clip: Bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn.

Các học trò của Park Hang-seo trong suốt 90 phút thi đấu đã tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng và chấp nhận hoà 0-0 tối 20/11. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã không thể giành trọn 3 điểm trước Myanmar tại lượt trận bốn bảng A – AFF Cup 2018.

Tình huống Văn Toàn dứt điểm vào lưới của Myanmar, nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị . (Ảnh: Lâm Thỏa)

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bị từ chối một bàn thắng hợp lệ mà Văn Toàn có được sau khi vào sân thay người ở cuối hiệp 2. Cụ thể, Văn Toàn vào sân thay Công Phượng ở phút 76. Ngay sau đó, Văn Toàn sút tung lưới Myanmar, nhưng trọng tài biên căng cờ báo hiệu anh dứt điểm ở thế việt vị.

Bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn

Ngay lập tức, bàn thắng không được công nhận của Văn Toàn trở thành “tâm điểm” bàn luận. Trên chuyên trang bóng đá hàng đầu châu Á Fox Sports Asia, ký giả Gabriel Tan viết: “”Khi hiệp hai chỉ còn 13 phút, cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Toàn có pha đá bồi tung lưới Myanmar, sau cú sút xa của Nguyễn Quang Hải. Nhưng, tiền đạo 22 tuổi bị trọng tài biên căng cờ, báo lỗi việt vị. Quyết định được cho là nhạy cảm. Kết quả hòa không bàn thắng đưa hai đội vượt lên trên so với Malaysia, nhưng khoảng cách chỉ là một điểm”. 

Bài viết về trận đấu giữa Việt Nam – Myanmar trên  Fox Sports Asia. (Ảnh: ione.vnexpress.net)

Báo châu Á nói về bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn: “Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, đội tuyển Việt Nam khi đó đã rất gần một chiến thắng khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị – Văn Toàn đã sút tung lưới ĐT Myanmar. 

Thế nhưng, bất ngờ là trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị, bất chấp phản ứng từ phía các cầu thủ Việt Nam. Đó là một tình huống sẽ còn gây tranh cãi bởi xem lại pha quay chậm, dường như Văn Toàn trước khi lao vào dứt điểm còn đứng trên một hậu vệ Myanmar”.

Trong khi đó tờ Chosun (Hàn Quốc) cũng cảm thấy tiếc thay cho thầy trò Park Hang Seo sau khi bàn thắng của Văn Toàn bị từ chối. Tờ báo này viết: “Ở phút 32 của hiệp 2 (phút 77), cú sút sắc sảo của Quang Hải buộc thủ môn Myanmar đá bóng ra, sau đó tuyển Việt Nam đưa được bóng vào lưới nhưng bị trọng tài bắt việt vị.

Tuy nhiên, có thể thấy là cầu thủ ghi bàn (Văn Toàn) đã đứng sau hậu vệ áo đỏ. Thật đáng tiếc cho tuyển Việt Nam, khi trọng tài đã quyết định như vậy”.

Tờ Goal  bày tỏ sự tiếc nuối cho thầy trò HLV Park Hang-seo. “Thế trận hoàn toàn thuộc về ĐT Việt Nam. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo đã bỏ lỡ đáng tiếc”, tờ này tường thuật. 

“Về cuối trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc tung Văn Toàn vào sân và cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã để lại những dấu ấn nhất định. Ở phút thứ 77, Văn Toàn đá tung lưới Myanmar nhưng sai lầm từ tổ trọng tài đã khiến ĐT Việt Nam không thể được công nhận bàn thắng”,  Goal  đưa. 

Trong khi đó, tờ Duwun của Myanmar đưa tin đội nhà vẫn đang đứng ở vị trí đầu bảng – đồng thời dành nhiều lời ca ngợi cho lối chơi của đội đối thủ. “Trong hiệp hai, đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo hơn, liên tiếp tạo ra những cơ hội. Ở phút thứ 76, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn được vào sân thay cho Nguyễn Công Phượng. Bàn thắng sau đó của Văn Toàn đã không được công nhận song Việt Nam đã nỗ lực hết sức để bảo vệ lưới nhà”. 

Tờ InterFootball cũng nhìn nhận: “Đó là một quyết định đáng thất vọng của trọng tài, bởi vì tiền đạo ghi bàn (Văn Toàn) của tuyển Việt Nam vẫn còn đứng sau hậu vệ Myanmar”.

Bên cạnh việc tỏ sự thông cảm cho ĐT Việt Nam, truyền thông Hàn Quốc cũng đánh giá cao khả năng vượt qua vòng đấu bảng AFF Cup 2018 của đoàn quân áo đỏ khi mà thử thách tiếp theo của ông Park và các học trò chỉ là một Campuchia đã hết quyền đi tiếp.

Ngoài bàn thắng “hụt” gây tranh cãi từ phía tổ trọng tài dành cho Văn Toàn, trong trận đấu trên sân Thuwunna, Yangon, trọng tài chính người Qatar Khamis Al Marri cũng có nhiều quyết định gây bất lợi cho Việt Nam. Bên cạnh việc không thổi phạt đền Myanmar trong tình huống Văn Hậu bị đẩy ngã trong vòng cấm, ông Al Marri cũng chỉ cho hiệp hai bù giờ ba phút dù nhiều cầu thủ Myanmar nằm sân và chấn thương phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ.

“Ở tình huống của Văn Hậu cũng thế. Tôi cũng phải sẽ phải video để xem Việt nam có xứng đáng được hưởng phạt đền hay không”, HLV Park Hang-seo nói. 

Thanh Thanh (tổng hợp)