Trang báo của Malaysia tỏ ra không hài lòng với tỷ số 2-2 mà đội nhà giành được ở chung kết lượt đi AFF Cup tối 11/12.

Tờ TheStar đánh giá cao các học trò của HLV Park Hang-seo: “Hai bàn thắng trong hiệp 1 của Việt Nam suýt chút nữa đã nhấn chìm Malaysia dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mahathir bin Mohamad từ trên khán đài.

Thật may mắn, Saad và Safawi đã gỡ hòa cho Malaysia. Chúng ta sẽ phải rất nỗ lực trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình để có thể tiến tới ngôi vị vô địch”.

Tờ New Straits Times thì cho rằng sau trận hòa 2-2 ở Bukit Jalil: “Malaysia như trở về từ cõi chết để duy trì hy vọng tranh ngôi vô địch AFF Cup”.

Trang Inikan Bola cũng có nhận xét tương tự: “Malaysia rơi vào thế rượt đuổi ở lượt về khi Việt Nam đã có hai bàn thắng sân khách làm vốn. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cần cố gắng nhiều hơn nữa”.

Việt Nam suýt chút nữa giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil. (Ảnh: Zing)

Trang thể thao nổi tiếng Fox Sports Asia ấn tượng với diễn biến trận chung kết lượt đi: “Cuộc so tài giữa Malaysia và Việt Nam đã diễn ra đầy mê hoặc. Trước đám đông hơn 88.000 khán giả, hai đội đã cống hiến nhiều bàn thắng”.

Fox Sports Asia khẳng định Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên xuất sắc: “Malaysia muốn tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ áo vàng tràn sang phần sân của đội khách. Tuy nhiên, Việt Nam thi đấu bản lĩnh và nhanh chóng vượt qua giai đoạn đầu khó khăn.

“Và bất ngờ đã đến với hai bàn thắng của Việt Nam do công của Huy Hùng và Đức Huy. Sau 21 phút, Việt Nam dẫn trước 2-0 trên sân khách” – Fox Sports Asia viết.

Cây viết Gabriel Tan nhận xét, tỷ số hoà là xứng đáng với những gì hai đội thể hiện. Ông viết: “Việt Nam có thể biến trận đấu trở nên dễ dàng nếu Đức Chinh cụ thể hoá được đường chọc khe của Quang Hải phút 33. Tiếc thay anh sút thẳng vào người thủ thành Farizal. Nhưng Malaysia cũng có điều để tiếc nuối khi sở hữu cơ hội cuối cùng của trận đấu. Nếu thủ thành Văn Lâm không phản xạ xuất sắc sau cú dứt điểm của Syafiq Ahmad, kết quả hoà có thể bị phá vỡ”.

Trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 nhận định trận chung kết lượt đi đã diễn ra cởi mở và mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả. Văn Đức là người được ca ngợi nhiều nhất với việc anh kiến tạo cả hai bàn thắng cho Việt Nam trên sân Bukit Jalil.

HLV Park Hang Seo cũng được nhắc tới với khả năng điều binh ấn tượng. HLV Park Hang-seo đưa ra một đội hình khiến nhiều người phải bất ngờ. Tiền đạo Hà Đức Chinh và tiền vệ Nguyễn Huy Hùng lần đầu đá chính tại AFF Cup 2018, và đó là trận chung kết lượt đi. Phía bên kia, Malaysia tung ra đội hình mạnh nhất ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải vắng mặt vì thẻ phạt và chấn thương.

Sang hiệp 2, Malaysia thi đấu tốt hơn và liên tục có những tình huống dồn ép. (Ảnh: VTC News)

Thực tế, Huy Hùng đã thi đấu tốt, Đức Chinh cũng đã có cơ hội và những điều chỉnh sau đó như Công Phượng, Tiến Linh hay Hùng Dũng cũng kịp tạo ra những ảnh hưởng nhất định.

Hoà 2-2 trên sân khách, Việt Nam chỉ cần tỷ số 0-0 hoặc 1-1 ở lượt về trên sân Mỹ Đình là vô địch AFF Cup 2018. Dù vậy, Malaysia không phải đối thủ dễ chơi. Trên sân Thái Lan, thầy trò Tan Cheng Hoe đã ghi hai bàn để loại nhà vô địch năm 2016 bằng luật bàn thắng sân khách. 

“Hai đội đều có lý do để tiếc nuối. Nhưng Việt Nam đang sở hữu hai bàn thắng sân khách – đó là yếu tố có khả năng quyết định chung kết lượt về hôm thứ Bảy, trên sân Mỹ Đình”, Fox Sports bình luận.

Hoàng Minh (Tổng hợp)