Không chỉ là một nam tài tử sáng giá của hollywood, Jason Statham còn là vận động viên nhảy cầu đẳng cấp thế giới, kỳ thủ, người mẫu… thậm chí còn từng làm nghề bán hàng rong.

1

1. Jason Statham từng làm người mẫu trước khi anh bước chân vào sự nghiệp diễn xuất

2

Vào cuối những năm thập niên 90, Statham rời trung tâm thể thao quốc gia Crystal Palace để trở thành người mẫu cho thương hiệu thời trang French Connection. Cũng từ đây, anh được giới thiệu và quen biết đạo diễn Guy Ritchie, người “vô tình” đã giúp anh có được cơ hội thành công như ngày hôm nay.

3

Cũng có câu chuyện Statham không thích điệu cười của mình nên hay cố tình làm mặt nhăn khi chụp ảnh. Ngờ đâu bộ mặt không mấy thân thiện này sau đó trở thành “thương hiệu” của Statham và cuối cùng lại là một trong những lý do khiến anh được các đạo diễn để mắt tới.

2. Người con của đường phố

4

Chào đời ngày 26/7/1967 tại Derbyshire – một quận thuộc Đông Mainlands của Anh, Statham có cha là một người bán hàng còn mẹ là một vũ nữ. Hồi bé, Statham đã từng theo cha dạo khắp các đường phố của London để bán hàng rong.

3. Vận động viên nhảy cầu đẳng cấp thế giới

5

Statham từng là thành viên của đội tuyển lặn National Diving Squad suốt 12 năm ở nội dung nhảy platform 10m và springboard 3m. Tại Thế vận hội Barcelona năm 1992, anh xếp hạng thứ 12 trên thế giới, mang vinh dự đến cho đội tuyển Olympic Anh quốc.

Video ghi lại những phần thi đấu nhảy cầu của Statham:

4. Không chỉ là người “anh hùng đầu hói” lầm lỳ, Statham cũng hài và duyên dáng như ai

6

Năm 2015, Statham từ bỏ gương mặt với phong thái lạnh lùng, tài tử và khiến người xem khó nhịn được cười qua điệu bộ của kẻ “lắm mồm” trong bộ phim hài hợp tác cùng ngôi sao mũm mĩm Melissa McCarthy. Không chỉ đến từ diễn xuất, chất hài duyên dáng của Spy còn được thể hiện thông qua những chi tiết mỉa mai dòng phim điệp viên. Nhân vật Ford đã tạo nên những tràng cười bất tận cho người xem bởi một phong cách khó lường của chàng tài tử.

6

5. Cuộc sống gia đình viên mãn

8

Mối tình giữa Statham và “bông hồng Anh” Rosie Huntington được xem là chuyện tình đẹp và ít điều tiếng nhất nhì làng giải trí. Hiện tại, anh và vị hôn thê chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng và tiến đến một đám cưới viên mãn sau khi người đẹp hạ sinh vào giữa năm nay.

Tuy nhiên trước khi gặp Huntington, anh cùng với người mẫu Kelly Brook đã có gần 7 năm hẹn hò và trải qua mối tình chớp nhoáng với nữ ca sĩ người Australia Sophie Monk.

9

6. Tham gia hàng loạt bộ phim hành động, hành động và chỉ hành động

10

Statham tham gia nhiều bộ phim như Lock, Stock and Two Smoking Barrels, The One, The Mean Machine, cho đến loạt phim The Transporter, The Italian Job, Chaos, Crank và Crank: High Voltage, Death Race, The Expendables, The Mechanic, Safe, Spy, Fast anh Furious tất cả đều là các bộ phim hành động.

11

Dù anh đã được mời gia nhập vào Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Hoa Kỳ nhưng ai cũng biết nếu chỉ bằng những bộ phim hành động lời thoại ít và đánh đấm nhiều như những năm qua, Statham khó lòng nghĩ tới giấc mơ giải thưởng. Bản thân gã trùm phản diện Deckard Shaw của Fast & Furious cũng tự nhận thức được điều đó khi nói: “Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được giải Oscar với một bộ phim dạng như Crank. Và chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ nhận bất kỳ giải thưởng nào với những bộ phim tôi từng góp mặt”.

7. “Fast and the Furious 8” nhân vật phản diện trở thành người hùng

12

Bỏ qua những định luật vật lý hay tính logic về mặt nội dung, bộ phim thứ 8 của Fast & Furious đã đem đến cho khán giả những phút giây vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là sự xuất hiện dù không nhiều đất của Statham khiến bộ phim thêm phần nóng hổi trên mọi rạp chiếu. Từ kẻ thù của băng nhóm Dom ở phần 7, đến phần 8, nhân vật phản diện Deckard lại trở thành cộng sự và cùng nhóm gia đình giải quyết những vấn đề khó khăn. Những màn đấu khẩu của hai nhân vật sát thủ Deckard và đặc vụ Hobss mang lại những giây phút thư giãn nhẹ nhàng, giữa những khoảng khắc đua nghẹt thở.

Câu chuyện của diễn viên Statham chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều: “Trong cuộc đời mỗi con người, muốn có hạnh phúc thì phải chịu vất vả, chịu khổ; không phải ai sinh ra đã sung sướng và không sinh ra thì đã khổ. Đó là cuộc đời của mỗi người là khác nhau, đều là do trời định cả.”

Hải Yến