Nga đã trục xuất 4 cổ động viên (CĐV) Argentina vì ẩu đả với người hâm mộ Croatia sau trận thua 0-3 trên sân Nizhny Novgorod ngày 22/6 .  

“Elia, Pardo, Esleher và Catalan là 4 đối tượng được xác định trong đoạn video, đã đánh đập một CĐV Croatia. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Nga bắt giữ và trục xuất những người này”, Bộ trưởng An ninh Argentina Patricia Bullrich viết trên trang Twitter cá nhân.

Quyết định này được đưa ra sau một video được đăng tải, trong đó CĐV Argentina đã lao vào tấn công một fan hâm mộ của Croatia trên khán đài.

Một số CĐV chứng kiện sự việc đã can ngăn nhưng không thành. Đến khi tình nguyện viên xuất hiện, vụ việc mới dừng lại. Các CĐV Argentina sau đó đã lẻn ra ngoài.

4 CĐV Argentina bị trục xuất vì ẩu đả sau thất bại 0-3 trước Croatia
Nhiều tình nguyện viên có mặt kịp thời để ngăn chặn vụ ẩu đả trên sân vận động Nizhny Novgorod. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters ngày 23/6 cho biết, 4 CĐV trên đã bị giới chức Nga bắt giữ và trục xuất.

Theo Sputnik, dịch vụ báo chí của Ban tổ chức đã thông báo về việc 7 công dân Argentina bị quy trách nhiệm hành chính và tước bỏ hộ chiếu người hâm mộ (thẻ Fan ID).

Sự giận dữ của CĐV Argentina là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, dùng bạo lực để đáp trả CĐV nước bạn là một hành động không đẹp.

4 CĐV Argentina bị trục xuất vì ẩu đả sau thất bại 0-3 trước Croatia
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của các cổ động viên “Albiceleste” (biệt danh của Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina). (Ảnh: Reuters)
4 CĐV Argentina bị trục xuất vì ẩu đả sau thất bại 0-3 trước Croatia
Đội bóng của danh thủ Messi khiến các CĐV Argentina phải ra về trong sự tủi nhục. (Ảnh: Reuters)
4 CĐV Argentina bị trục xuất vì ẩu đả sau thất bại 0-3 trước Croatia
Thất bại trước Croatia khiến các CĐV Nam Mỹ thất vọng. (Ảnh: Reuters)

Theo Mirror, một CĐV Argentina khác bị phát hiện có hành động nhổ nước bọt sau thất bại của tuyển quốc gia.

4 CĐV Argentina bị trục xuất vì ẩu đả sau thất bại 0-3 trước Croatia
Hình ảnh không đẹp của CĐV Argentina tại World Cup 2018. (Ảnh: Reuters)

Đây không phải là scandal đầu tiên của fan Argentina tại World Cup 2018. Trước đó, Nestor Fernado Penovi – một cổ động viên khác của Argentina – bị cộng đồng mạng lên án. Ông đã yêu cầu một nữ du khách Nga không biết tiếng Tây Ban Nha nhắc lại những lời có nội dung khiêu dâm và sỉ nhục để làm trò cười.

Chính quyền Argentina đã đề xuất phạt Penovi bằng lệnh cấm dự World Cup 2018. Ông sau đó đã xin lỗi và thừa nhận hành động đáng xấu hổ của mình.

Sau trận Argentina – Croatia, Bộ trưởng Bullrich tiếp tục thông báo một CĐV bị tước quyền đến Nga là Claudio Fitterer vì xúc phạm một cô gái.

Giới chức Nga Nga và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết sẽ đưa ra biện pháp xử lý thích đáng đối với các CĐV Argentina.

Phía Liên đoàn bóng đá Croatia (CFF) nói rằng họ đang cố gắng xác định danh tính người bị đánh trong đoạn video.

Sau khi vô địch World Cup 1986 tại Mexico, thành tích của Argentina tại các mùa sau rất thảm hại, chỉ 1 lần vào chung kết năm 1990 và chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết.

Hiện Argentina chỉ có được 1 điểm sau 2 trận đấu và đứng cuối bảng D gồm các đội: Argentina, Nigeria, Iceland và Croatia.

Đội tuyển của danh thủ Messi đang đứng trước “trận đấu sinh tử” cuối cùng trước tuyển Nigeria, quyết định tấm vé đi tiếp.

Sức ép đang đặt nặng lên đôi vai các cầu thủ Argentina, đi tiếp hay xách vali về nước? Câu trả lời sẽ có vào 01:00 ngày 27/6 trên sân Petersburg.

Hồng Hạnh