Brazil nhiều lần ôm hận khi gặp Mexico mặc dù luôn được đánh giá cao hơn, có nhiều ngôi sao hơn. 

Brazil được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2018 với dàn sao thượng hạng Neymar, Coutinho, Paulinho, Thiago Silva… Nhưng lịch sử lại ủng hộ Mexico.

Ở Confed Cup 2005 và Copa America 2007, Mexico đều đánh bại Brazil dù thời điểm đó Brazil vẫn luôn cực mạnh. Brazil còn thua 0-3 Mexico ở trận chung kết giải FIFA U17 World Cup 2005. Đội hình Brazil đến Nga năm nay vẫn còn 2 nhân chứng cho thất bại lịch sử đó là Marcelo và Renato Agusto.

Năm 2012, Brazil cũng đem dàn sao có cả Neymar, Thiago Silva, Marcelo sang Anh dự Olympic nhưng vẫn bị Mexico đánh bại 2-1 trong trận chung kết.

Tổng cộng trong 15 lần đối đầu, Brazil thua Mexico 7 lần. Có thể thấy, Mexico dù không có nhiều ngôi sao nhưng lại là đối thủ kỵ giơ của Brazil.

Xét tình hình thực tế ở World Cup 2018, Brazil chơi hay dần qua từng trận và mọi vị trí đều có thể ghi bàn. Neymar đã bớt rườm rà và khiến lối tấn công của Brazil càng khó lường hơn. Đội bóng xứ sở Samba mới chỉ thủng lưới 1 bàn.

Mexico sau cú sốc đánh bại Đức trận ra quân đã cho thấy những bất ổn ở hai trận gặp Hàn Quốc và Thụy Điển.

Nhiều khả năng Mexico sẽ lại chơi thủ phản khó chịu như gặp Đức. 3 mũi công Lozano, Vela và Chicharito chờ đợi bên sân của Đức trước khi bứt đi ngay khi có bóng.

Viễn cảnh Brazil cố gắng áp đặt thế trận và Mexico rình rập phản công chủ động sẽ rất thú vị.

THÔNG TIN

Brazil: Vắng Costa do chấn thương. Khả năng ra sân của Marcelo, Danilo còn bỏ ngỏ. Mexico: Vắng Moreno do bị treo giò.

Brazil thắng 15, thua 5/20 trận gần nhất theo châu Á. 12/20 trận gần nhất của Brazil có tối đa 2 lần lưới rung.

Mexico thắng 8/20 trận gần nhất theo châu Á. 12/20 trận gần nhất của Mexico có tổng bàn thắng là số lẻ.

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-3-3): 1.Alisson – 22.Fagner, 2.Silva, 3.Miranda, 12.Marcelo – 15.Paulinho, 5.Casemiro, 11.Coutinho – 19.Willian, 9.Jesus, 10.Neymar

Mexico (4-2-3-1): 13.Ochoa – 21.Álvarez, 3.Salcedo, 2.Ayala, 23.Gallardo – 16.Herrera, 18.Guardado – 7.Layún, 11.Vela, 22.Lozano – 14.Chicharito

Dự đoán tỷ số: Brazil thắng 3-2

Bình An