Công ty TNHH Xây dựng An Phú, nhà thầu xây thủy điện Mây Hồ, phải bồi thường 520 triệu đồng cho 17 người dân bị thương sau vụ xô xát hôm 14/3 xảy ra tại công trường dự án thủy điện Mây Hồ, xã Ngũ Chỉ Sơn thị xã Sa Pa.
Báo VnExpress đưa tin, sáng 17/3, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết, mức bồi thường trên được đưa ra sau buổi làm việc giữa Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ (chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ), Công ty TNHH Xây dựng An Phú, đại diện hai thôn Lủ Khấu, Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, cùng các hộ dân liên quan.
Theo đó, Công ty TNHH Xây dựng An Phú bồi thường cho 17 người dân bị thương với hai mức 5 và 80 triệu đồng tùy nặng nhẹ, riêng hai trường hợp bị nặng được hỗ trợ thêm 15 và 90 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty An Phú phải bồi thường cho tập thể hai thôn Lủ Khấu, Can Hồ B, mỗi thôn 20 triệu đồng.
Bên cạnh đó, việc thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ cũng sẽ phải tạm dừng thi công đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.
Theo Lao Động, ngày 16/3, cơ quan Công an thị xã Sa Pa đã triệu tập 49 trường hợp liên quan đến vụ xô xát xảy ra ngày 14/3 lên cơ quan làm việc phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ông Vương Trinh Quốc – Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa khẳng định “Sẽ yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Mây Hồ xin lỗi người dân”.
Thủy điện Mây Hồ nằm tại xã Ngũ Chỉ Sơn, công suất 6,5 MW. Để thực hiện dự án, tháng 11/2019, UBND thị xã Sa Pa thu hồi đất của 45 hộ dân trong xã.
Có thể bạn quan tâm: