Thời báo Tân Đường Nhân (NTD) ngày 25 tháng 10 đưa tin: Vụ án Vu Mông Lung có nhiều điểm nghi vấn, cư dân mạng Đại lục đang không ngừng nỗ lực đào sâu bức màn đen ẩn giấu. Gần đây, có thông tin cho biết, Tất Ba, Cục trưởng Phân cục Công an Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, có thể có liên quan đến vụ án.

Sau khi Vu Mông Lung tử vong kỳ lạ do rơi lầu, “Studio Vu Mông Lung” vốn đã bị hủy bỏ, đã đăng bài vào tối hôm đó để xác nhận tin tức tử vong, đồng thời tuyên bố rằng “cảnh sát đã loại trừ nghi ngờ hình sự” v.v.

Nhưng bản thân vụ án có rất nhiều điểm nghi vấn, nhiều chi tiết tại hiện trường tử vong và báo cáo pháp y lan truyền trên mạng cho thấy dấu hiệu bị sát hại là rõ ràng. Ngoài ra, trên mạng còn lan truyền nhiều đoạn video và âm thanh được cho là của Vu Mông Lung bị lạm dụng khi còn sống, cực kỳ thảm khốc. Dư luận hướng đến việc Vu Mông Lung đã bị các “ông lớn” trong làng giải trí và giới quyền quý cấp cao liên thủ tra tấn đến chết trước khi qua đời.

Ngày 21 tháng 9, Phân cục Công an Triều Dương, Bắc Kinh đã đưa ra “Thông báo tình hình cảnh sát”, tuyên bố nghiêm cấm “bịa đặt và lan truyền thông tin sai lệch trên mạng” và đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với ba người. Thông báo đồng thời tuyên bố đã “loại trừ nghi ngờ về vụ án hình sự”.

Nhưng nhiều cư dân mạng không chấp nhận điều này. Các loại nghi vấn, phỏng đoán, thậm chí cả thuyết âm mưu liên tục xuất hiện và lan rộng ra toàn thế giới. Cho đến nay, đã có 580.000 người ở nước ngoài ký tên thỉnh nguyện đòi lại công lý cho Vu Mông Lung. Cư dân mạng trong nước ngoài việc gọi điện cho các cơ quan công an và cơ quan chính phủ, gửi thư tố cáo, đồng thời còn đóng vai “Sherlock Holmes”, tìm kiếm manh mối vụ án từ những thông tin trước đó.

Khi dư luận dâng cao, càng có nhiều nghệ sĩ bị đồn có liên quan đến vụ án, ba phòng triển lãm kinh dị trưng bày các mẫu vật nghi là cơ thể người ở quận Triều Dương cũng trở thành tâm điểm. Trên mạng còn lan truyền nhiều thông tin cho rằng Vu Mông Lung đã bị “hiến tế”. Các nhà ngoại cảm ở nước ngoài cũng tham gia “phá án”, chỉ ra rằng công an ĐCSTQ cũng tham gia vào việc sát hại Vu Mông Lung.

Gần đây, trên mạng lan truyền một ảnh chụp màn hình bài đăng cho thấy, có cư dân mạng đặt nghi vấn về kết luận chính thức “Vu Mông Lung tự sát”, một cư dân mạng khác trả lời “Bích Ba. đối diện” (碧波.對面). Bên dưới, có người vội vàng để lại bình luận nhắc nhở: “Bạn nghỉ sớm đi, đăng bài cẩn thận chút.”

Cư dân mạng phân tích, “Bích Ba” (碧波) có thể chính là Tất Ba (畢波), hiện là Cục trưởng Phân cục Công an Triều Dương, thành phố Bắc Kinh, đồng thời là Phó quận trưởng quận Triều Dương và Phó Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quận ủy. Tin đồn trên mạng nói rằng ông ta cũng là người hãm hại Vu Mông Lung.

Hiện tại, thông tin trên không thể kiểm chứng. Nhưng vụ việc Vu Mông Lung bị sát hại thực sự xảy ra ở quận Triều Dương, nhiều phòng trưng bày nghệ thuật được đồn là nơi giam giữ và lạm dụng Vu Mông Lung cũng ở quận Triều Dương, và cơ quan đưa ra thông báo cũng là Phân cục Công an quận Triều Dương. Bên ngoài suy đoán, Tất Ba, người quản lý Phân cục Công an Triều Dương, cũng có thể là một trong những người biết rõ sự tình.

Trong nhiều năm qua, khi các sự kiện lớn được dư luận quan tâm xảy ra ở Trung Quốc Đại lục, chẳng hạn như vụ “cô gái dây xích”, vụ Hồ Hâm Vũ, thì làng giải trí thường xuyên rộ lên các vụ bê bối của ngôi sao như sử dụng ma túy, mại dâm, và các vụ án tương tự thường xảy ra ở quận Triều Dương, nơi tập trung nhiều ngôi sao giải trí, và chính Phân cục Triều Dương là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắt giữ.

Khi vụ án Vu Mông Lung ngày càng ầm ĩ, bên ngoài bắt đầu đặt nghi vấn về các vụ việc ngôi sao mại dâm, sử dụng ma túy, trốn thuế… bị phanh phui trước đây, cho rằng những ngôi sao này có thể đã bị các “ông lớn” trong làng giải trí và những người có quyền lực trả thù và hãm hại vì từ chối “quy tắc ngầm”.

Hiện tại, cư dân mạng Đại lục vẫn đang thông qua các phương thức khác nhau như gọi điện, để lại lời nhắn, gửi thư… để kêu gọi chính quyền ĐCSTQ lập án điều tra cho Vu Mông Lung. Một đoạn hội thoại cho thấy, tầng lớp cao nhất của ĐCSTQ đang cố tình đàn áp và làm giảm nhẹ vụ án.

Một người có vẻ là biết nội tình đã để lại lời nhắn: “Lục Phiến Môn” ở Bắc Kinh (ám chỉ Công an Bắc Kinh) có không ít người đã cố gắng đòi lập án cho Vu Mông Lung, nhưng gần đây đều đã bị sa thải. Quyền xử lý vụ việc này nằm ở chính quyền quận, thái độ của tầng lớp cao nhất là “biết nhưng phải xử lý nguội”. Bởi vì nó liên quan đến “Thiên Long nhân” (người Thằn Lằn – ám chỉ giới quyền quý cấp cao của ĐCSTQ) và còn nhiều phương diện khác, một khi bức màn đen này bị xé toạc, điều đó không khác gì nói với thế giới rằng, chế độ này đã thối nát tận gốc rễ.

Theo NTDTV